Để bổ sung nguồn cung thịt heo trong nước bị hụt do dịch bệnh tả heo châu Phi, Việt Nam đã nhập khẩu rất nhiều thịt và heo từ Thái Lan
Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến thời điểm này, đơn vị đã kiểm dịch cho 212.000 tấn thịt heo do 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu, tăng hơn 216,41% so với năm 2019. Nguồn nhập từ các nước Liên bang Nga, Ba Lan, Brazil, Canada, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha.
Đặc biệt, từ tháng 6, Việt Nam lần đầu cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan để giết mổ làm thực phẩm đã giúp hạ nhiệt giá thịt heo trong nước. Đến nay, đã có 28 doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng 308.325 con heo Thái Lan.
Với trọng lượng heo thịt nhập khẩu trung bình 100 kg/con và tỉ lệ móc hàm 75%, nguồn heo Thái Lan đã bổ sung cho thị trường khoảng 23.124,3 tấn thịt tươi sống.
Tuy nhiên, bước sang tháng 12, giá heo hơi lại quay đầu tăng trở lại do đang bước vào giai đoạn chuẩn bị hàng Tết, hiện ở mức 72.000 – 75.000 đồng/kg.
Theo NLD