Hỗn chiến từ việc trả giá mua trái cây, 3 người bị thương

Người bán trái cây cầm tuýp sắt tấn công 3 khách hàng nhưng bị đánh lại. Hậu quả sau cuộc hỗn chiến, 3 người bị thương.

Ngày 5-1, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước giữa 3 người đàn ông đi xe máy và 2 cha con người bán trái cây.

Theo điều tra ban đầu, chiều 4-1, Huỳnh Văn Sơn (SN 1983), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997) và Cao Viết Phong (SN 1979) - cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - đi xe máy đến chợ trái cây huyện Tân Phước thì Hồng Sơn vào mua trái cây của chị T. và trả giá "lột vỏ đi rồi cân". Ông Đặng Minh Hiển (bán trái cây đối diện với chị T.) nói "Tiếc quá thì lấy vỏ về ăn luôn đi".

clip-hon-chien-tu-viec-tra-gia-mua-trai-cay-3-nguoi-bi-thuong

Cảnh hỗn chiến tại chợ trái cây. Ảnh cắt ra từ clip

Sau đó, Hồng Sơn ra xe nói với Phong và Văn Sơn rồi cả 3 kéo vào sạp ông Hiển cự cãi, đánh nhau. Ông Hiển cầm tuýp sắt đuổi đánh Hồng Sơn, Văn Sơn và Phong nhưng bị 3 người này giật luôn tuýp sắt, đánh lại. Lúc này, Đặng Văn Bình (con ông Hiển) từ trong nhà chạy ra cũng hỗn chiến và bị đánh bất tỉnh.

Hậu quả từ vụ hỗn chiến khiến Hồng Sơn, ông Hiển và Bình bị thương.

Theo NLD