N.ổ lớn ở Lebanon, ít nhất 78 người th.iệt m.ạng và gần 4.000 người bị th.ương

 Một vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, san phẳng phần lớn khu cảng, làm hư hại các tòa nhà và khiến các thi thể bị chôn vùi trong những đống đổ nát.

Nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut, Lebanon ngày 4-8-2020 - Nguồn: YouTube

Bộ Y tế Lebanon nói với Hãng tin Reuters ngày 5-8 rằng 78 người đã chết trong vụ nổ ở Beirut và sẽ tiếp tục tăng lên, đồng thời vụ nổ cũng làm gần 4.000 người khác bị thương.

"Cho đến nay vẫn còn quá nhiều người mất tích. Mọi người đang hỏi phòng cấp cứu về những người thân của họ và thật khó để công tác tìm kiếm diễn ra trong đêm vì mất điện. Chúng tôi đang đối mặt với thảm họa thực sự và cần thời gian để đánh giá mức độ thiệt hại" - Bộ trưởng Y tế Hamad Hasan thông tin.

n-o-lon-o-lebanon-it-nhat-78-nguoi-th-iet-m-ang-va-gan-4-000-nguoi-bi-th-uong

Một chiếc trực thăng đang đổ nước để dập tắt đám cháy tại khu cảng của thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: AFP

Dư chấn từ vụ nổ lớn tại kho cảng gần trung tâm Beirut cũng làm vỡ các cửa sổ, các bức tường và làm rung chuyển mặt đất ở thủ đô. Các quan chức cho biết số người chết sẽ tăng lên trong khi các nhân viên cứu hộ đang dỡ đất đá từ các đống đổ nát để giải cứu những người dân bị mắc kẹt và tìm kiếm thi thể những người chết.

n-o-lon-o-lebanon-it-nhat-78-nguoi-th-iet-m-ang-va-gan-4-000-nguoi-bi-th-uong

Một người đàn ông bị thương gần hiện trường vụ nổ nhà kho ở Beirut, Lebanon - Ảnh: AFP

Nhiều người bị thương và choáng sau vụ nổ đã vấp phải các mảnh vỡ, các mảnh thủy tinh trong khi nhiều tòa nhà bốc cháy tại trung tâm của Beirut. Nhiều ôtô bị thổi bay và lật úp lên mái các tòa nhà như một món đồ chơi của trẻ nhỏ.

"Nó giống như một quả bom nguyên tử" - bà Makrouhie Yerganian, một giáo viên đã về hưu và sống gần cảng của thủ đô Beirut, nhớ lại.

"Chúng tôi nghe một tiếng nổ, rồi chúng tôi nhìn thấy hình dáng một cây nấm trên trời. Lực của vụ nổ ném tôi văng vào phòng" - một sinh viên Beirut chia sẻ khi chứng kiến vụ việc từ bancông của mình ở quận Mansourieh.

Vụ nổ mạnh với sức công phá lớn nhất trong nhiều năm qua, xảy ra trong bối cảnh Beirut đang chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19.

n-o-lon-o-lebanon-it-nhat-78-nguoi-th-iet-m-ang-va-gan-4-000-nguoi-bi-th-uong

Khói bốc lên cao sau vụ nổ nhà kho ở Beirut, Lebanon - Ảnh: AFP

Giám đốc An ninh quốc gia Lebanon Abbas Ibrahim nói thông tin ban đầu cho thấy các vật liệu cháy nổ, tịch thu từ nhiều năm trước và được cất giữ tại nhà kho chỉ cách trung tâm mua sắm của Beirut vài phút đi bộ, đã phát nổ.

Trong khi đó, như Hãng tin AFP đưa tin, Thủ tướng Lebanon cho biết 2.750 tấn ammonium nitrate dùng làm phân bón nông nghiệp đã phát nổ tại cảng.

Nổ lớn tại một nhà kho ở thủ đô Beirut, Lebanon vào ngày 4-8-2020 khiến hàng ngàn người thương vong - Nguồn: YouTube

Hội đồng Quốc phòng tối cao Lebanon cũng đã đề nghị tuyên bố Beirut là thành phố chịu thảm họa sau vụ nổ lớn trên, công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 2 tuần tại thủ đô và giao trách nhiệm an ninh cho quân đội.

Hội đồng cũng đề nghị trước cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 5-8 rằng ủy ban được giao trách nhiệm điều tra vụ nổ phải trình bày các phát hiện trong vòng 5 ngày, và đề ra hình phạt tối đa cho những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Anh Thư

Theo Tuổi trẻ

----

Xem thêm:

Tổng thống Trump nói nổ lớn ở Lebanon giống một 'vụ tấn công khủng khiếp'

Tổng thống Trump cho biết ông đã gặp một số tướng Mỹ và họ cho rằng đây dường như là một vụ tấn công, có thể bằng bom. Tuy nhiên, phía giới lãnh đạo Lebanon trước mắt cho rằng vụ nổ là do các vật liệu được lưu trữ ở thủ đô.

Tổng thống Trump mô tả vụ nổ ở Lebanon trông giống như một "vụ tấn công khủng khiếp" - Ảnh chụp màn hình Metro/AP

Ngày 4-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ nổ lớn khiến hàng ngàn người bị thương ở thủ đô Beirut của Lebanon có thể là một vụ tấn công, mặc dù các nhà lãnh đạo Lebanon đến lúc này cho rằng vụ nổ có thể do các vật liệu dễ nổ được chứa nhiều năm tại các nhà kho trong thành phố gây ra.

"Nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Lebanon. Đây trông giống như một vụ tấn công khủng khiếp" - ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã gặp một số tướng Mỹ và những người này cảm thấy vụ nổ ở Lebanon ngày 4-8 "không giống như một vụ nổ nhà máy sản xuất".

Ông Trump nói rằng theo các tướng Mỹ này, họ nghĩ rằng đây dường như là "một cuộc tấn công, một kiểu đánh bom gì đó". Theo kênh CBS News, với phát ngôn của ông Trump, đây là lần đầy tiên vụ nổ ở Lebanon được mô tả là một vụ tấn công.

Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên nói rằng hiện không rõ ông Trump đã nhận được thông tin trên từ đâu. Tuy nhiên, thông tin sơ bộ dường như không cho thấy đây là một vụ tấn công. Họ nói rằng vẫn còn quá sớm để kết luận.

Tổng thống Michel Aoun của Lebanon cho biết khoảng 2.750 tấn phân bón ammonium nitrate (amoni nitrat) đã được lưu trữ trong vòng 6 năm qua tại khu vực cảng của Beirut mà không có các biện pháp đảm bảo an toàn. Ông nói rằng điều này là "không thể chấp nhận được".

Báo Guardian dẫn các hình ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội cho biết vụ nổ lớn ở Beirut đã làm vỡ cửa sổ, khiến nhiều tòa nhà nằm cách xa bị rung lắc. Vụ nổ đã tạo sóng xung kích mạnh san phẳng khu cảng và càn quét thành phố, khiến ít nhất 78 người chết và gần 4.000 người bị thương.

"Bộ trưởng Y tế của Lebanon nói với báo giới rằng một con tàu chở pháo hoa đã nổ tung trong cảng, mặc dù quy mô vụ nổ làm dấy lên nghi vấn rằng đây có thể là do một vụ tấn công bằng rốc két, hoặc do các chất nổ, có thể là cố ý hoặc gì đó khác" - báo Guardian viết.

Thế giới phản ứng

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ đoàn kết với người dân Lebanon và cho biết Pháp đang gửi các nguồn lực hỗ trợ tới địa điểm xảy ra vụ nổ.

Còn Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho hay Tehran sẵn sàng hỗ trợ và thúc giục Lebanon "giữ mạnh mẽ".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Lebanon bằng bất kỳ cách nào khả thi. "Những hình ảnh và video ghi tại Beirut ngày 4-8 thật sốc" - ông viết trên Twitter.

Đại diện của nhiều nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar, Đức, Ý... ngay lập tức cũng phản ứng với vụ nổ ở Lebanon.

Bình An

Theo Tuổi trẻ