Nam thanh niên từ Nhật Bản về nước dương tính với SARS-CoV-2 khi hết thời gian cách ly tại Đà Nẵng

Sau khi trở về nước từ Nhật Bản, anh Đ. quê Hà Nam được thực hiện cách ly tập trung tại Đà Nẵng, tuy nhiên khi hết thời gian cách ly trở về địa phương, anh Đ. lại dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 29-4, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam cho biết nam bệnh nhân N.V.Đ. (SN 1993; ngụ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi hết thời hạn cách ly trở về địa phương.

Theo báo cáo từ UBND xã Đạo Lý, anh Đ. từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7-4 sau khi hết hợp đồng lao động. Về nước, anh Đ. được cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8-4, 12-4 và 21-4 đều âm tính.

Ngày 22-4, anh Đ. trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Sáng 24-4, bố anh Đ. ra Trạm Y tế xã Đạo Lý khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xác định anh Đ. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân đang được lấy mẫu lần 2, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, trong đó các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, đến sáng ngày 29-4, đã xác định được 32 trường hợp F1, 200 trường hợp F2. UBND xã Đạo Lý cũng tiến hành khoanh vùng 20 hộ dân xung quanh nhà anh Đ., triển khai lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh.

Theo NLD