Nghi án bác họ x.âm hại cháu gái 5 tuổi, bỏ x.á.c ở ruộng lúa

Sau khi nhậu xong, nghi can Phạm Văn Đỏ được cho là đưa bé gái 5 tuổi ra ruộng lúa để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Đỏ dìm bé gái xuống mương nước đến tử vong.

Ngày 21/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đỏ (48 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về vụ án hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi.

nghi-an-bac-ho-xam-hai-chau-gai-5-tuoi-bo-xac-o-ruong-lua

Bị can Phạm Văn Đỏ tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Theo điều tra ban đầu, tối 17/8, Phạm Văn Đỏ đến nhậu tại nhà anh L.V.T (31 tuổi, ấp 2B xã Khánh Bình Đông). Lúc này, bé L.T.M.T (5 tuổi) đang chơi tại đây. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Đỏ dẫn bé T. về nhà của cha bé nhậu tiếp.

Trên đường đi, nghi can Phạm Văn Đỏ nảy sinh ý định xâm hại bé T. nên gã đã đưa bé gái 5 tuổi ra ruộng lúa để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đỏ dìm bé gái xuống mương nước đến tử vong, rồi kéo thi thể nạn nhân để ở ruộng lúa.

Sáng 18/8, Đỏ ra khu vực bé gái nằm, định đào đất chôn giấu thi thể, nhưng do thời điểm đó, có người đang phun thuốc lúa nên hắn không thực hiện được.

Đến chiều 18/8, một người đàn ông ở xã Khánh Bình Đông đi bắt cá ngoài ruộng thì phát hiện bé gái nằm chết nên báo cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân là bé gái T. (5 tuổi).

Còn nghi can Phạm Văn Đỏ còn được xác định có quan hệ họ hàng, là bác họ của bé T. nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo GiaDinh