Nghi phạm ném bom xăng khiến hàng loạt cửa hàng bán xe máy, TV cháy rụi khai gì?

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Đình Huy (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khai do mâu thuẫn cá nhân đã mang xăng đến đốt cửa hàng xe máy.

Ngày 2-9, Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang tạm giữ Nguyễn Đình Huy (SN 1985, trú tại phường Hùng Vương), là nghi phạm gây ra vụ cháy tại TP Phúc Yên khiến 4 nhà bị thiêu rụi vào chiều ngày 1-9.

nghi-pham-nem-bom-xang-khien-hang-loat-cua-hang-ban-xe-may-tv-chay-rui-khai-gi

Ngọn lừa bùng phát tại đám cháy - Ảnh: Facebook

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai nhận do mâu thuẫn với ông N.M.P. (SN 1972, địa chỉ tổ 4, phường Hùng Vương TP Phúc Yên), sáng 1-9, Huy đi mua 150 ngàn đồng xăng về nhà, đổ ra 5 túi nilon rồi bỏ vào thùng đá giữ nhiệt. Đầu giờ chiều cùng ngày, Huy điều khiển chở theo thùng xăng đến cửa hàng xe máy của anh Ph..

Tại đây, Huy dựng xe ngoài vỉa hè bê thùng xăng tiến vào sát cửa nhà của ông Ph. đang mở, châm lửa vào thùng xăng. Lúc này, lửa bắt đầu bùng cháy, Huy tiếp tục bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi điều khiển xe máy dời hiện trường.

nghi-pham-nem-bom-xang-khien-hang-loat-cua-hang-ban-xe-may-tv-chay-rui-khai-gi

Nghi phạm Nguyễn Đình Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều ngày 1-9, tại một ngôi nhà kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo (phường Hùng Vương, TP Phúc Yên) vụ cháy bất ngờ bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ to. Sau đó, ngọn lửa bốc cao rồi tiếp tục lan sang các cửa hàng kinh doanh loa, tivi nằm kế bên.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khi khống chế được ngọn lửa, 4 ngôi nhà đã bị cháy rụi.

Ngay sau khi gây ra vụ cháy Huy đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Theo NLD