Nghi phạm vụ g.iết ng.ười đ.ốt x.ác, ch.ém 3 mẹ con đã bị bắt

Sau 10 ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ án man rợ giết người đốt xác ở Đồng Tháp đã bị bắt ở Phú Yên.

Sáng 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Thành là kẻ bị tình nghi giết người đốt xác, chém 3 mẹ con người phụ nữ bị thương. Nghi phạm Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên.

Cảnh sát đang di lý người đàn ông này về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

nghi-pham-vu-giet-nguoi-dot-xac-chem-3-me-con-da-bi-bat

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Thành khi gã đang trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 14/12, tại nhà của chị Trần Thị Hồng L. (45 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hoàng Quân (38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp). Qua điều tra xác định, Quân đến nhà chị L chơi, ngủ lại qua đêm và bị chém, đốt cháy tử vong tại hiện trường.

Ngoài ra, còn có 3 người bị chém bị thương, gồm: chị L., anh Lê Phước T. (24 tuổi) và cháu Lê Phương Q. (15 tuổi, cùng là con chị L.), đang điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra nhận định ban đầu, đối tượng và nạn nhân có mâu thuẫn. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao chém và dùng xăng đốt chết anh Quân, sau đó bỏ trốn.

Lê Trường Thành bị tình nghi là kẻ đã gây ra vụ giết người, đốt xác man rợ này. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo truy nã Thành và tiến hành bắt giữ.

Xác định được nghi phạm vụ giết người đốt xác man rợ ở miền Tây

Hương Ly (tổng hợp)

Theo GiaDinh