Người đàn ông "quậy" chốt kiểm soát dịch bị phạt 4,5 triệu đồng

Bực tức vì vợ đi chợ nhưng không được qua chốt kiểm soát dịch, người chồng liền đến gây sự, chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Hồ Văn Đức (49 tuổi; ngụ ấp Bình Cang 1) 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

nguoi-dan-ong-quay-chot-kiem-soat-dich-bi-phat-4-5-trieu-dong

Người đàn ông có hành vi xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Ảnh cắt ra từ clip

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi, vợ ông Đức) cũng bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không lý do chính đáng.

Trước đó, ông Đức đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp Bình Cang 1 gây sự với lực lượng trực tại đây. Lý do ông này "quậy" là vì vợ của ông đi chợ nhưng đang thực hiện Chỉ thị 16, không có giấy đi đường nên tổ kiểm soát không cho qua chốt.

Những người phụ trách chốt đã giải thích nhưng ông Đức vẫn liên tục xô đẩy, thách thức, chửi bới tục tĩu đối với ông Lê Văn Tỷ, Đội trưởng Dân phòng.

Theo NLĐ

Theo GiaDinh