Những ái nữ của đại gia Việt, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gánh vác cơ ngơi nghìn tỷ

Những ái nữ của đại gia Việt hầu hết đều kín tiếng, học tập tại nước ngoài trước khi về tiếp quản công việc gia đình.

Nguyễn Ngọc Mỹ - Ái nữ Chủ tịch Alphanam

Những ái nữ của đại gia Việt, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Mỹ là con gái út của ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alphanam và bà Đỗ Thị Minh Anh - Phó tổng giám đốc Alphanam. Sau khi tốt nghiệp ĐH Boston danh tiếng, Ngọc Mỹ về nước, tham gia HĐQT của Alphanam rồi điều hành công ty địa ốc Foodinco thuộc tập đoàn và triển khai một số dự án lớn tại Đà Nẵng. Năm 24 tuổi, cô đã góp mặt trong danh sách 30 Under 30 và được đánh giá là một trong những doanh nhân thế hệ F2 nhiều triển vọng.

Lê Thị Hoàng Yến - CEO chuỗi khách sạn Mường Thanh

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Con gái đại gia Lê Thanh Thản - nữ doanh nhân Lê Thị Hoàng Yến, giữ vai trò CEO Tập đoàn Mường Thanh năm 30 tuổi. Sau khi du học ngành tài chính tiền tệ tại Anh, cô về nước với vị trí thực tập quản lý cho một khách sạn 4 sao đầu tiên trong hệ thống Mường Thanh.

Hiện con gái "đại gia điếu cày" đang giám sát và quản lý chuỗi hệ thống gồm gần 60 khách sạn Mường Thanh trên cả nước và khu vực Đông Nam Á. Cô từng chia sẻ việc tiếp quản công việc có nhiều khó khăn nhưng khi nghĩ về trách nhiệm của thế hệ kế cận với tương lai tập đoàn nên có nhiều động lực hơn. 

Trần Thị Quỳnh Ngọc - Phó chủ tịch Tập đoàn Nam Cường

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Trần Thị Quỳnh Ngọc là ái nữ của cố doanh nhân Trần Văn Cường và bà Lê Thị Thúy Ngà, hiện giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường. Cô sinh năm 1990, hiện giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn. Từng tu nghiệp 8 năm tại Anh chuyên ngành Địa lý kinh tế, khi về nước, Quỳnh Ngọc bắt đầu làm ở bộ phận truyền thông - marketing của Tập đoàn Nam Cường.

Ái nữ từng chia sẻ yêu thích các hoạt động xã hội và nghệ thuật hơn là kinh doanh bất động sản nhưng cô đã đảm nhận vị trí quan trọng của tập đoàn nhiều năm qua.

Lê Thu Thủy - CEO SeABank

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Nữ doanh nhân Lê Thu Thủy - con gái bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đang giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Sau 5 năm giữ vị trí Phó tổng tại nhà băng này, giữa năm 2018, Lê Thu Thủy chính thức giữ chức Tổng giám đốc SeABank. Cô có bằng cử nhân quản trị kinh doanh và cử nhân tài chính - ngân hàng tại ĐH Geogre Mason (Mỹ).

Công chúa mía đường Đặng Huỳnh Ức My

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Con gái doanh nhân Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc, Đặng Huỳnh Ức My nối nghiệp mảng mía đường của gia đình và hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCG).

Cô đã đưa công ty thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành mía đường với nhiều thương vụ sáp nhập lớn. Trước khi làm việc cho công ty gia đình, con gái đại gia Đặng Văn Thành có 6 năm du học tại New Zealand và 2 năm thực tập, làm việc tại ngân hàng.

Vưu Lệ Quyên - CEO Biti's

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Con gái nhà sáng lập Biti's Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm, Vưu Lệ Quyên đang là người điều hành thương hiệu giày dép Việt đình đám này. Sau nhiều năm mất thị phần do rơi vào tay các đối thủ ngoại, Vưu Lệ Quyên đã đưa thương hiệu giày Việt do gia đình gây dựng trở lại với các chiến dịch marketing gây sốt trong vài năm trở lại đây.

Vưu Lệ Quyên từng nằm trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận, cô thường chia sẻ quan điểm về triết lý hạnh phúc khi nhắc đến việc điều hành Biti's.

Tiên Nguyễn - Ái nữ "vua hàng hiệu"

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Tiên Nguyễn là con gái của "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Sinh năm 1996, Tiên Nguyễn hiện là Phó Tổng giám đốc Phát triển thời trang cao cấp của IPPG. Tập đoàn chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối trong nước với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết. Phụ trách mảng hàng hiệu của tập đoàn, Tiên Nguyễn được biết đến với một cuộc sống xa hoa, đẳng cấp.

Trần Phương Ngọc Thảo - Ái nữ nhà PNJ

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

Trần Phương Ngọc Thảo, con gái đầu của nữ doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) rất tài giỏi và kín tiếng.

Cô sinh năm 1984, học Quản lý kinh tế tại ĐH Oxford (Anh). Chưa tốt nghiệp Oxford, cô đã được nhiều trường hàng đầu như Harvard, North Westhern, Cambridge và London Economic School chấp nhận tuyển thẳng làm nghiên cứu tiến sĩ.

Về nước, cô giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó làm việc tại các tổ chức tài chính quốc tế. Tháng 6/2020, Trần Phương Ngọc Thảo giữ vai trò Thành viên HĐQT PNJ, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số hóa PNJ.

Lê Diệp Kiều Trang - "Cô gái vàng" công nghệ

nhung-ai-nu-cua-dai-gia-viet-vua-xinh-dep-vua-gioi-giang-ganh-vac-co-ngoi-nghin-ty

"Cô gái vàng" trong làng công nghệ Lê Diệp Kiều Trang là con gái ông Lê Văn Trí (ông Trí từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP Casumina) và là em gái Tổng giám đốc PNJ Lê Trí Thông. Lê Diệp Kiều Trang được biết đến với nhiều vị trí trong lĩnh vực công nghệ như: Giám đốc Facebook Việt Nam, CEO ứng dụng gọi xe Go-Viet (hiện là GoJek) song cô gắn bó với các vị trí điều hành này không lâu.

Hiện Lê Diệp Kiều Trang cùng chồng là ông Sonny Vũ đang điều hành Arevo, chuyên về công nghệ sản xuất sản phẩm bằng phương pháp in 3D từ nguyên liệu sợi carbon. Vợ chồng cựu CEO Facebook tham vọng đổi mới công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Theo DanViet