Những phát ngôn gây 'sốc' của mỹ nhân Việt trong năm 2019

Những người nổi tiếng, nhất là những ngôi sao nữ rất được khán giả chú ý bởi không những họ có tài năng mà còn rất xinh đẹp. Không ít trong số họ đã khiến công chúng, khán giả phải “nổi sóng dư luận” vì những phát ngôn gây sốc của mình.

Năm 2019, không ít những sao nữ Vbiz đã gây xôn xao dư luận vì những phát ngôn, cũng như chia sẻ của mình. Có người đồng tình, có người thẳng tay “ném đá”, làm cho các ngôi sao có phát ngôn ấy một phen lao đao. Cùng điểm mặt lại các sao nữ khiến cộng đồng “dậy sóng” năm vừa qua.

Kiều Thanh : “Chị ấy giao chồng thì tôi nhận”

nhung-phat-ngon-gay-soc-cua-my-nhan-viet-trong-nam-2019

Diễn viên Kiều Thanh.

Kiều Thanh là diễn viên không xa lạ gì với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn mạnh trong lòng công chúng với vai Trà cave trong phim Phía trước là bầu trời.

Dù trong phim hay ngoài đời thật, cô không ngần ngại thừa nhận mình là người thứ ba. Chính vì câu chuyện mà cô tiết lộ mình đang sống rất vui trong cảnh “chồng chung vợ chạ” một cách ngẩng cao đầu "Tình yêu của chị ấy không đủ lớn bằng tôi! Tôi đến với anh ấy vì chị ấy buông tay. Tôi thương anh ấy hơn nên chị ấy giao trách nhiệm cho tôi".

Theo Kiều Thanh, năm xưa, chính người vợ cả đã nói với cô rằng: "Chị không cấm em đến với chồng chị, chồng chị đi chán rồi sẽ về với chị. Từ bây giờ chị giao chồng cho em". "Chị giao thì tôi nhận!" - Kiều Thanh thẳng thắn nói.

Hơn thế nữa, nữ diễn viên còn kêu gọi mọi người hãy nhìn cô mà học tập: "Đúng đấy, tôi là người thứ 3 đấy, nhưng mọi người hãy sống như tôi đi, được vợ người ta yêu quý đi! Tôi muốn là người đi tiên phong để giờ đây mọi người phá vỡ cái suy nghĩ về người thứ 3 là xấu, vì người thứ 3 mà như tôi thì chỉ mang lại điều tốt đẹp cho mọi người. Cả gia đình nhà chồng yêu quý tôi, vợ người ta cảm ơn tôi, các con người ta quý mến tôi. Nhìn tôi mà học! Tôi có thể tự tin nói điều ấy đấy!".

Sau tất cả những phát ngôn, Kiều Thanh nhận lại là không ít gạch đá, sự ngao ngán của khán giả và sự “nóng máu” của biết bao bà vợ. Có những tài khoản còn bức xúc: “không thể tin được diễn viên mình yêu thích bấy lâu lại có suy nghĩ sai lầm như vậy”,…

Mai Phương Thúy: “Thỉnh thoảng bí quá thì tôi lại vay tiền bạn trai rồi bù đắp bằng tình cảm”

nhung-phat-ngon-gay-soc-cua-my-nhan-viet-trong-nam-2019

Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy có lẽ là Hoa hậu giàu nhất trong làng người đẹp Việt, khi rời xa ánh hào quang sân khấu cô trở thành đại gia của chính mình. Ở tuổi 31 Mai Phương Thúy dù không tham gia showbiz nữa nhưng vẫn được khán giả quan tâm, ủng hộ. Thậm chí, những câu chuyện đời tư của cô nàng vẫn là mối bận tâm lớn với người hâm mộ. Dăm bữa nửa tháng người ta lại đồn cô yêu đại gia này đại gia kia, hay chuyện tình ngắn ngủi cùng Noo Phước Thịnh cũng tốn không ít giấy mực của báo chí.

Có lần, cô chia sẻ câu chuyện về mình: "Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều. Em cũng không thích nhờ vả ai. Thỉnh thoảng bí quá thì "vay" tiền bạn trai, rồi em bù đắp bằng tình cảm."

Chỉ là chuyện chia sẻ nhưng Mai Phương Thúy cũng khiến nhiều khán giả thắc mắc vui về chuyện “bù đắp tình cảm” là như thế nào. Mối quan hệ của Mai Phương Thúy với bạn trai sắp kết hôn chắc hẳn vô cùng viên mãn nên cô mới mong "tiền của em là của em, tiền của anh ấy sau này em hy vọng sẽ là của em nốt. Mà không được thì thôi! Bạn trai em cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, không ép".

Nam Em: “Bạn trai tôi ở Dubai và tôi muốn đóng cảnh nóng với Sơn Tùng M-TP”

nhung-phat-ngon-gay-soc-cua-my-nhan-viet-trong-nam-2019

Nam Em.

Nam Em được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Vào hồi năm ngoái, cô cũng vướng vào lùm xùm tình ái với nam danh hài Trường Giang. Tháng 10 vừa qua, sau một bài phỏng vấn, người đẹp tiết lộ rằng mình đang có người yêu là một người đàn ông vô cùng giàu có ở Dubai, tổng hợp thông tin từ các lần phỏng vấn khác thì đây cũng chính là người thường xuyên chu cấp tiền bạc cho Nam Em, tài trợ cho cô mỗi lần cô ra MV mới.

Chưa dừng lại ở đó, dù kể mình đã có người yêu nhưng Nam Em lại bị kích thích bởi Sơn Tùng M-TP và vẫn luôn nuôi hy vọng được... đóng cảnh nóng với Sơn Tùng: “Tôi xem MV của Sơn Tùng và bị kích thích bởi anh ấy. Tôi thích đàn ông thần thái lắm. Bước ra đường mà thấy ai thần thái là tôi mê.”

Ngay sau khi chia sẻ “mong muốn” được đóng cảnh nóng với Sơn Tùng và có người yêu ở Dubai, người đẹp nhận lại không ít những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Có nhiều người nói Nam Em nói dối và nói đến Sơn Tùng vì hám “fame”. Ngoài ra, cũng có những sự lo ngại cho cô vì sợ cô mắc chứng rối loạn tâm lý.

Tiên Cookie: “Nghệ sĩ chỉ nên yêu nghề chứ đừng yêu công chúng”

nhung-phat-ngon-gay-soc-cua-my-nhan-viet-trong-nam-2019

Tiên Cookie.

Hồi tháng 6/2019, khi Tiên Cookie cập nhật một đoạn trạng thái bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ qua lại giữa người của công chúng nói chung và nghệ sĩ nói riêng với khán giả, nữ ca – nhạc sĩ đã vấp phải luồng dư luận trái chiều.

Nguyên văn dòng trạng thái như sau: “Ca sĩ và người của công chúng nói chung chỉ nên yêu cái nghề của mình, chứ đừng yêu công chúng. Đi làm xong bước xuống sân khấu về nhà sống cuộc sống đời mình. Người ta khen thì cũng đừng vui đừng nhận làm cái gì vì toàn người không quen không biết, thì lúc người ta chửi sẽ thấy khá là buồn cười. Nhìn nghệ sĩ Hàn Quốc cúi sạp người trước khán giả xin lỗi xin liếc cứ thấy vô lí. Thời buổi bùng nổ thông tin chắt lọc là việc của mỗi người noi theo hay không cũng là quyền của mỗi người chả hiểu sao cứ đổ hết lên đầu các ai đồ.

Ôi mình thấy yêu công việc của mình dã man và thầm cảm ơn ông trời đã đặt mình vào làm nghề giải trí (không phải làm ca sĩ). Nhưng xung quanh mình các bạn làm ca sĩ và khi thấy họ chạnh lòng vì bị một đám người ở đâu đâu xồ vào chửi mặc dù họ chả làm cái gì làm mình cũng thấy thương bạn ghê. Các bạn ơi, các bạn hãy xinh đẹp lên, hát hay lên, yêu nghề nhiều lên, sống hết nấc một tuổi trẻ đi. Diễn xong đút tiền vào túi đi chơi đi du lịch, mua bảo hiểm hưởng thụ cuộc sống, yêu đương bét nhè lên chứ hô hô. Chẹp. Karma”.

Ở dưới bình luận, không ít một số sao Việt và người hâm mộ cũng đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với quan điểm làm nghề của nữ nhạc sĩ. Ca sĩ Bảo Anh đồng tình: “Đây là lý do vì sao tôi yêu mến và dành một sự ngưỡng mộ thực sự cho bác”, hay nam ca sĩ Ưng Đại Vệ đồng tình: “Chuẩn đấy em!”.

Bên cạnh đó, không ít những “gạch đá”, comment đòi tẩy chay Tiên Cookie như: “Chị có thấy chị là 1 con người vừa ích kỉ lại còn vô tâm không chị Tiên. Công chúng là ai? Họ là người mang lại miếng cơm manh áo cho chị và đặc biệt nữa là fan chị. Họ là những cái người mà luôn ủng hộ những sản phẩm của chị dù nó hợp thị hiếu hay không hợp thị hiếu. Luôn bên cạnh ủng hộ mọi việc chị làm. Mà bây giờ chị quay sang nói là chỉ nên yêu cái nghề của mình à? Thật ích kỷ!”.

Dù có đồng tình hay phản đối thì dòng trạng thái của Tiên Cookie cũng đã gây bão lớn trong dư luận. Sau phát ngôn ấy, danh tiếng của cô bị ảnh hưởng không ít. Ngay sau khi đó ca khúc Đi đu đưa đi do cô sáng tác đã phải chịu không ít sự tẩy chay, ví dụ như không nghe sản phẩm này,…

Đúng là các sao nữ “hot” hàng đầu showbiz nên nói gì cũng được chú ý. Nhưng khi đã là nổi tiếng, người của công chúng thì vẫn nên chú ý lời ăn, tiếng nói bởi mỗi phát ngôn của họ đều được đánh giá và có tốc độ lan truyền nhanh. Các sao nữ nên cẩn trọng trong mỗi câu từ để mình luôn đẹp trong mắt khán giả.

Theo Nguoiduatin/GiaDinh