Nước mắt người mẹ và hoàn cảnh đặc biệt của bé gái 5 tuổi bị s.á.t h.ạ.i, h.i.ế.p d.â.m ở Vũng Tàu

Đến bây giờ, người thân của bé N. vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng bé đã ra đi một cách đầy oan ức như vậy. Đau đớn nhất là chị Thúy, mẹ ruột bé N..

Ngồi cạnh quan tài con, người mẹ trẻ không thể kìm nén sự đau đớn tột cùng. "Em đau lắm, con bé bỏ em mà đi rồi", chị Thúy bật khóc nức nở bên di hài đứa con gái bé nhỏ.

Nhớ lại thời khắc định mệnh, người mẹ cay đắng kể: "Khoảng 9h tối hôm qua (17/4) tôi đang bán đồ tại TP. Bà Rịa thì em trai chở Nấm (con gái lớn 8 khoảng tuổi) ra hỏi có bé Linh Chi (tên ở nhà của N.) ở đây không, bà ngoại kêu vào ngủ hoài không thấy.

Tôi lo quá mới chạy về. Hai chị em mới chạy về đi tìm vòng vòng nửa tiếng mà không thấy đâu. Sau đó tôi mới báo cho dân quân và công an rồi cầm đèn pin đi tìm.

Tới bãi đất trống thì thấy Linh Chi nằm một chỗ, không mặc quần.

Tôi ẵm bé lên thì tay chân đã cứng ngắc rồi, miệng sùi bọt mép. Tôi đưa ngay bé vô Bệnh viện Bà Rịa nhưng bác sĩ báo bé đã chết từ trước…" – chị Thuý kể trong tiếng nấc nghẹn.

"Em đau lắm, em là người đầu tiên phát hiện con bé, quần thì không có, em gọi mãi mà nó chẳng chịu dậy, giờ nó đi thật rồi".

nuoc-mat-nguoi-me-va-hoan-canh-dac-biet-cua-be-gai-5-tuoi-bi-s-a-t-h-a-i-h-i-e-p-d-a-m-o-vung-tau

Chị Thúy khóc lịm bên di hài con gái. Ảnh: Afamily

Được biết, bé N. lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ ly hôn, chồng cũ đi làm ăn xa, chị Thúy phải bươn chải đi làm đến hơn 21 giờ mới về để nuôi các con nhỏ nên cháu và chị gái ở cùng bà ngoại và cậu.

Trong cơn đau đớn, chị Thúy cho biết trên Hoa học trò, Dũng là hàng xóm gần chục năm nay của gia đình, cách nhà chị khoảng vài trăm mét. Ông ta tỏ ra khá thân thiện, trước đó vẫn thường sang nhà chị nói chuyện với ông ngoại bé N. Từ khi bố chị Thúy mất thì ông này ít sang hơn.

"Ông ấy cũng hay hỏi thăm con gái tôi về bố của cháu, biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Trước ngày bị bắt, ông ấy vẫn cùng vợ sang nhà thắp hương cho con bé. Tôi không thể ngờ..." - chị Thúy kể, giọng nghẹn đi.

nuoc-mat-nguoi-me-va-hoan-canh-dac-biet-cua-be-gai-5-tuoi-bi-s-a-t-h-a-i-h-i-e-p-d-a-m-o-vung-tau

Bãi đất nơi phát hiện bé gái 5 tuổi đã tử vong và nghi bị hiếp dâm. Ảnh: Tuổi trẻ

Tối hôm xảy ra sự việc, bé N. đi chơi cùng một bé trai hàng xóm, trước khi phát hiện ra N. ở bãi đất trống, bé trai có chạy về nhà khóc và kể rằng có người đàn ông cho N. kẹo và nói sẽ dẫn đi gặp bố. Được biết, bé N. sắp đón sinh nhật 5 tuổi.

"Tội nghiệp, con thích ăn trứng cút lộn xào me của mẹ làm, tối nào 2 chị em cũng ra kêu "mẹ ơi con đói rồi", mẹ làm trứng cút cho con ăn đi. Ăn xong 2 chị em lại dắt nhau về. Đâu ai biết đó là lần cuối cùng được thấy con. Trứng cút mẹ vẫn còn, nhưng con sẽ không ăn được nữa..." - nỗi đau giằng xé người mẹ trẻ đang khóc ngất bên thi hài đứa con gái bé bỏng.

Trước đó, ngày 18/4, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một bé gái 5 tuổi tử vong nghi vấn bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra cũng đã trích xuất một số camera khu vực để phục vụ điều tra.

Nạn nhân là cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nước mắt người mẹ và hoàn cảnh đặc biệt của bé gái 5 tuổi bị sát hại, hiếp dâm ở Vũng Tàu - Ảnh 3.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp giải Phạm Văn Dũng (áo trắng) ra hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: Zing

Thông tin ban đầu, tối 17/4, người thân của cháu N. trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện cháu N. nằm bất động tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300m.

Tình trạng cháu bé không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong.

Qua rà soát những người nghi vấn, 22h ngày 18/4, cơ quan điều tra triệu tập Phạm Văn Dũng, hàng xóm của nạn nhân, lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về hành vi giết người và hiếp dâm người dưới 16. Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

Hương Ly (tổng hợp)

Theo GiaDinh