Thế giới lần đầu vượt 13 triệu người nhiễm, 571.000 người t.ử v.ong vì COVID-19

Tới sáng 13/7, thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 13 triệu, trong đó 7,5 triệu người đã khỏi bệnh, 571.000 người tử vong.

Bộ Y tế sáng 13/7 không ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19. 22 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 18 người dương tính. 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

24 giờ qua thêm hai ca nhiễm COVID-19, là hai người phụ nữ đều từ Nga về cách ly tập trung ngay không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 372, trong đó 350 người khỏi (94%).

22 bệnh nhân đang điều trị ở 5 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định.  

the-gioi-lan-dau-vuot-13-trieu-nguoi-nhiem-571-000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19

Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 15 ca bệnh, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu mỗi nơi điều trị 2 ca; Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn điều trị 1 ca.

Đến nay, 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài phát hiện mắc COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.

Hơn 11.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 25 người, tại cơ sở tập trung hơn 10.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tới sáng 13/7, thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 13 triệu, trong đó 7,5 triệu người đã khỏi bệnh, 571.000 người tử vong. 

Liên quan đến bệnh nhân 91, chiều 12/7, theo giờ Việt Nam chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines đưa nam phi công người Anh từng mắc COVID-19 tại Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Thủ đô London, Vương quốc Anh). Nam phi công người Anh đã được lực lượng y tế nước này tiếp nhận trong tình trạng sức khoẻ tốt. 

Tờ New York Times ca ngợi cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam, cho rằng bệnh nhân phi công người Anh là biểu tượng cho nỗ lực toàn diện của cả nước đối với đại dịch.

Còn hãng tin Reuters nhận định, trong suốt hai tháng qua, Việt Nam đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho ca COVID-19 nặng nhất.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 12/7 đã gửi thư chúc mừng tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trong thư, đại diện CDC Mỹ chia sẻ:

"Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân 91, phi công nhiễm nCoV vào tháng 3. Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy".

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

+Ba bang của Mỹ lập kỷ lục ch.ết ch.óc vì Covid-19, dịch tăng tốc toàn cầu

+Dấu hiệu lạ từ "trái tim hành tinh": Trái Đất sắp đảo ngược sớm hơn 10 lần?

+Indonesia chặn bắt tàu cá Trung Quốc, phát hiện th.i th.ể đông lạnh

-----