Thông tin mới về "Phụ nữ nghèo từ chối nhận thưởng 1,2 tỉ đồng" của Tân Hiệp Phát

 Lãnh đạo địa phương đã đứng ra mở tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội và làm thủ tục gửi tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát để giúp chị La Lan Thị Bông nhận thưởng.

thong-tin-moi-ve-phu-nu-ngheo-tu-choi-nhan-thuong-1-2-ti-dong-cua-tan-hiep-phat

Lãnh đạo xã Phú Mỡ nhiều lần đến vận động chị Bông (thứ 2 từ phải sang) nhận thưởng để lo cho gia đình

Chiều 19-7, ông Sô Minh Mùi - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên - cho biết qua kiên trì vận động, chị La Lan Thị Bông (42 tuổi, ngụ xã Phú Mỡ) đã cung cấp giấy chứng minh nhân dân.
 
Xã cũng đã làm việc với nhà mạng để xác nhận số điện thoại của chị Bông dùng để gửi mã số trúng thưởng là chính chủ và lập 1 tài khoản đứng tên chị Bông tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát chuyển tiền trúng thưởng cho chị vào số tài khoản này.

Hiện tại, mọi thủ tục đã được chuyển về Tân Hiệp Phát theo yêu cầu của tập đoàn này. "Chúng tôi đã liên hệ với đại diện tập đoàn và họ nói do tình hình dịch bệnh nên sẽ trao thưởng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản chứ đi lại bất tiện" – ông Mùi nói và cho biết hồ sơ bằng văn bản đang được gửi đi nên đến thời điểm hiện tại, chị Bông chưa nhận được tiền giải thưởng.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Phú Mỡ cũng nhận được giấy xác nhận trúng thưởng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" của chị La Lan Thị Bông từ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát (thuộc tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát).

Theo đó, đã xác nhận khách hàng La Lan Thị Bông (SN 1979, có số CMND: 221440xxx, số điện thoại 0336.466.xxx) với mã số dự giải là EL9HVBH69 đã trúng thưởng 1,2 tỉ đồng. Trừ thuế thu nhập cá nhân 119 triệu đồng, số tiền trúng thưởng mà chị Bông còn nhận sẽ là 1.081.000.000 đồng.

thong-tin-moi-ve-phu-nu-ngheo-tu-choi-nhan-thuong-1-2-ti-dong-cua-tan-hiep-phat

PV Báo Người Lao Động tìm hiểu vụ việc tại nhà chị Bông

Ông Đặng Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, xác nhận lãnh đạo và Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ đã vận động và đứng ra mọi thủ tục để chị Bông nhận được giải thưởng.
 
"Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị Bông. Hằng tháng, chị chỉ cần đến phòng giao dịch của ngân hàng này tại xã để nhận tiền về lo trang trải chi phí cho gia đình và lo việc học cho 2 con. Như vậy vừa lâu bền, vừa đảm bảo an toàn cho chị" – ông Trọng nói.

Trước đó, ngày 15-7, Báo Người Lao Động có bài viết "Một phụ nữ nghèo từ chối nhận thưởng 1,2 tỉ đồng". Bài báo phản ánh việc 1 phụ nữ dân tộc Chăm H’Roi thuộc diện hộ nghèo tên La Lan Thị Bông kiên quyết từ chối nhận thưởng 1,2 tỉ đồng từ chương trình "Xé ngay trúng liền" của tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Chị Bông nêu lý do đó là số tiền quá lớn, chị sợ bị lừa, sợ nhận sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mẹ con chị và chị muốn trả lại công ty để làm từ thiện giúp những người… nghèo như mình. Hội Phụ nữ và lãnh đạo xã Phú Mỡ đã vận động rất nhiều lần nhưng chị vẫn từ chối.

Sao khi bài báo được đăng phát, rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ và mong lãnh đạo địa phương đứng ra giúp chị Bông nhận được giải thưởng này để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho 2 con gái học đến nơi đến chốn.

Theo NLD