Tìm thấy thêm 1 thi thể trong thảm họa ở Rào Trăng 3 hơn một tháng trước, còn 11 người mất tích

Hơn 200 chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng khác đang tiếp tục triển khai công tác ngăn đập, nắn dòng tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Chiều nay (22/11) lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 1 thi thể.

Chiều 22/11, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào khoảng 16h20 chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 thi thể.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Thi thể nạn nhân được tìm thấy

Theo đó, thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy tại khu vực lòng sông Rào Trăng 3.

Như vậy, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể. Hiện tại còn 11 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích:

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

4h ngày 22/11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng các lực lượng chức năng khác xuất phát từ thủy điện Rào Trăng 4 vào thủy điện Rào Trăng 3 để ngăn đập, nắn dòng chảy.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Các lực lượng triển khai công tác cứu hộ ở Rào Trăng 3 từ sáng sớm.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Lực lượng chức năng bê đá, căng bạt ngăn đập.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Để ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, trong những ngày qua ban chỉ huy tìm kiếm đã huy động tổng lực phương tiện, nhân lực tiến hành đào đắp hàng trăm m3 đất, đá, trên 300 rọ đá.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Các lực lượng đã đào, đắp ngăn đập với độ sâu hơn 3m, rộng 5m, dài hơn 150m, Đồng thời, ngăn dòng với chiều cao hơn 3,5m, rộng 5m, chiều dài từ bờ sông này sang bờ sông kia trên 15m.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Sau khi ngăn đập xong các lực lượng bắt đầu chuyển qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối. 2 chó nghiệp vụ của trường Trung cấp 24 Biên phòng để tìm kiếm các nạn nhân.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Toàn cảnh công tác cứu hộ ở Rào Trăng 3.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Trong sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng vào hiện trường, chỉ đạo, động viên các lực lượng tìm kiếm.

tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich
 
tim-thay-them-1-thi-the-trong-tham-hoa-o-rao-trang-3-hon-mot-thang-truoc-con-11-nguoi-mat-tich

Đại tá Nguyễn Đình Khoa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau 5 ngày nối lại công tác tìm kiếm, có thể nói rằng đến giây phút này, công việc ngăn đập, nắn dòng đã hoàn tất. "Sau khi hoàn tất việc nắn dòng chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất” – Đại tá Nguyễn Đình Khoa cho hay.

Theo GiaDinh