TP.HCM chuẩn bị dạy online đến hết học kỳ I

Trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, TP.HCM sẽ sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học.​

Ngày 19/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình chuẩn bị năm học mới, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, chuẩn bị phương án tổ chức dạy học trên Internet đến hết học kỳ I.

Trong trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, thành phố sẽ tính toán tham mưu sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học, nhất các lớp 1, 2 và đầu cấp để bảo đảm chương trình và kết quả học tập.

Khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, ngành giáo dục sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho trẻ đến trường, ưu tiên cho khối lớp 1, 2 và các lớp đầu, cuối cấp, chia nhỏ lớp để học trực tiếp. Các khối khác sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

tp-hcm-chuan-bi-day-online-den-het-hoc-ky-i

Ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin về kế hoạch năm học mới của TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân.

Trong tờ trình gửi UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT cũng đưa ra phương án tổ chức dạy và học căn cứ vào tình hình diễn biến dịch cho từng giai đoạn.Theo khung thời gian năm học được UBND TP.HCM ban hành, học sinh TP.HCM sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9 bằng hình thức trực tuyến, riêng học sinh tiểu học bắt đầu từ ngày 8/9.

Trường hợp đến ngày 15/9, TP.HCM khống chế tốt dịch bệnh, các cơ sở giáo dục được bàn giao lại cho ngành giáo dục thì các trường sẽ dạy học trực tuyến trong khoảng 4-6 tuần đầu năm. Riêng lớp 1, các cơ sở giáo dục sẽ xây dựng các đoạn phim, bài giảng để giúp phụ huynh tương tác, hương dẫn trẻ học và làm quen với việc học trực tuyến.

Khi các cơ sở trường học đã sửa chữa, cải tạo xong, ngành giáo dục sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.

Trường hợp đến cuối tháng 9 thành phố mới khống chế và kiểm soát được dịch, ngành giáo dục phải dạy học trực tuyến trong vòng 6-10 tuần đầu năm. Khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16, cơ sở trường học được bàn giao, sở sẽ ưu tiên cho lớp 1, 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp để học trực tiếp. Các khối khác học trực tuyến cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Trường hợp xấu hơn, tình hình dịch phức tạp, đến cuối năm 2021 thành phố mới kiểm soát và khống chế được dịch bệnh, đồng nghĩa học sinh phải học trực tuyến suốt học kỳ I.

Sở cũng sẽ ưu tiên cho học sinh lớp 1, 2 và lớp cuối cấp trở lại trường trước và sẽ tổ chức ôn tập, phụ đạo thêm. Thời gian kết thúc năm học của các khối lớp này có thể kéo dài đến cuối tháng 6/2022.

Theo Zingnews