Trong bữa cơm, bố chồng đánh trọng thương con dâu cùng hai cháu nội

Trong lúc ăn cơm tối, do xảy ra mâu thuẫn với con dâu, ông Hoàng Thành C. ở Hà Tĩnh đã đánh con dâu cùng 2 cháu nội của mình trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường rồi uống thuốc trừ sâu t.ự t.ử.

Tối 13-11, ông Đậu Minh Ngụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc bố chồng đánh và 2 cháu nội trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường rồi uống thuốc bảo vệ thực vật để tự tử.

trong-bua-com-bo-chong-danh-trong-thuong-con-dau-cung-hai-chau-noi

Hiện trường vụ việc - Ảnh: N.N

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ tối cùng ngày, tại nhà ông H.T.C. (SN 1950, ngụ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân).

Trong lúc đang ăn cơm tối, giữa ông C. và con dâu là chị Phạm Thị D. (SN 1986) xảy ra xích mích. Trong cơn nóng giận ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu nội của mình là H.B.N. (9 tuổi) và cháu H.N.V. (4 tuổi).

Quá trình bị ông nội đánh, cháu N. đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm.

Lúc này, ông C. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chị D. và hai cháu sau đó đã được người dân đưa đi bệnh viện ở TP Vinh cấp cứu trong tình trạng chấn thương khá nặng.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cùng người dân tổ chức truy tìm ông C., đến khoảng gần 20 giờ thì lực lượng công an xã phát hiện ông C. đang lẩn trốn tại một trang trại của người thân ở cách nhà khoảng hơn 300 m".

Một nguồn tin cho biết, khi bị bắt ông C. đã ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, ngay sau đó ông C. đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, hiện chị D. đang được chuyển đi bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Cháu N. may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ, còn cháu V. đang được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Được biết, chồng chị D. đang đi làm ăn xa ở miền Nam.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo NLD