Vụ cháy nhà làm 6 người trong gia đình t.ử v.ong: Người duy nhất sống sót hoảng loạn, bất ổn tâm lý

Người duy nhất sống sót trong vụ cháy kinh hoàng sáng nay làm 6 người trong gia đình tử vong ở TP Thủ Đức, TP.HCM bị bỏng độ 2, song tâm lý bất ổn, hoảng loạn.

Liên quan đến vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình tử vong thương tâm tại TP Thủ Đức, TP.HCM, nạn nhân duy nhất may mắn sống sót đang được điều trị tại Bệnh viện Quận 2.

vu-chay-nha-lam-6-nguoi-trong-gia-dinh-t-u-v-ong-nguoi-duy-nhat-song-sot-hoang-loan-bat-on-tam-ly

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h10 rạng sáng ngày 30/3 tại căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức đã làm 6 người trong một gia đình tử vong thương tâm.

Được biết, chủ nhà trên tên Tâm bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quận 2. Các nạn nhân tử vong đều là người thân của ông Tâm gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội. Trong đó, hai cháu nhỏ, có một cháu 6 tuổi còn một cháu mới hơn 2 tháng tuổi.

vu-chay-nha-lam-6-nguoi-trong-gia-dinh-t-u-v-ong-nguoi-duy-nhat-song-sot-hoang-loan-bat-on-tam-ly

Mẹ vợ của nạn nhân Tâm khóc ngất tại hiện trường

Liên quan đến vụ cháy, Bệnh viện Quận 2 cho biết khoảng 1h30 sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo, điều động xe cứu thương xuống hiện trường để hỗ trợ sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Ông Tâm, sinh 1967 (chủ hộ), là người may mắn sống sót được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

"Bệnh nhân tên Tâm bị phỏng độ 2, hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương trong tình trạng tâm lý bất ổn, hoảng loạn. Phía bệnh viện đang hỗ trợ hết mức, giảm bớt áp lực tâm lý cho bệnh nhân sau sự việc đau lòng vừa xảy ra", Bệnh viện Quận 2 thông tin.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo - Khoa Chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện Quận 2 cho biết, bệnh nhân bị bỏng da, chủ yếu là sang chấn tâm lý nặng, hơi bất ổn, lo sợ. Riêng việc bỏng thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, vết bỏng không tiếp xúc với môi trường đất cát nên không ảnh hưởng đến chức năng vận động. 

"Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, bệnh nhân bỏng nhẹ, đau, mất nước, ổn định. Dự định khoảng 3-5 ngày sẽ được xuất viện, chủ yếu bây giờ đang điều trị về tâm lý", bác sĩ Sơn Hoàng Bảo chia sẻ.

Theo người dân, căn nhà cháy là nhà cấp 4. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân tiếp cận chữa cháy tại chỗ và gọi cửa người trong nhà nhưng bất thành. Hàng xóm kể rằng khi phát hiện hỏa hoạn, một số người đập cửa nhưng không tiếp cận được hiện trường. Lửa bùng phát gần cửa ra vào nên các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Thông tin sơ bộ từ PCCC và CHCN TP.HCM cho biết, căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2 bị cháy hoàn toàn, 5 xe gắn máy và một số vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm:

Bùi Thị L. (sinh năm 1969)

Lục Kiến A. (sinh năm 1994)

Lục Tuyết Tr. (sinh năm 1996)

Bùi Thúy A. (sinh năm 1997)

Lục Kiến Ngh. (sinh năm 2014)

Và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi.

K.N (th)

Theo GiaDinh