10 ca mắc mới COVID-19, trong đó có người đi cùng chuyến bay có 19 ca dương tính SARS-CoV-2

Với 10 ca mắc mới vừa được công bố chiều tối 10/11, số bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đã lên 1.226 người.

10 ca mắc mới đều à các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hòa Bình (3), Ninh Thuận (1), Đà Nẵng (1) và Quảng Nam (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 1217 (BN1217) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 25 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1218 (BN1218) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 46 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1219 (BN1219) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 62 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1220 (BN1220) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 45 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia.

Ngày 08/11, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IAE4405, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 10/11, kết quả xét nghiệm có 4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

- CA BỆNH 1221 (BN1221) tại Ninh Thuận: nam, 45 tuổi, quốc tịch Đức, là chuyên gia. Ngày 08/11, bệnh nhân trên từ Singapore nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178, được cách ly ngay tại Ninh Thuận.

Ngày 09/11, được lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

- CA BỆNH 1222 (BN1222) tại Hòa Bình: nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

- CA BỆNH 1223 (BN1223) tại Hòa Bình: nam, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

- CA BỆNH 1224 (BN1224) tại Hòa Bình: nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ngày 31/10, các bệnh nhân trên từ Liên Bang Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/11, cả 3 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 19 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Hưng Yên (11), Hòa Bình (7) và Quảng Ninh (1).

- CA BỆNH 1225 (BN1225) tại Đà Nẵng: nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 08/11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly tập trung ngay tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 09/11, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1226 (BN1226) tại Quảng Nam: nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 10, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 08/11, bệnh nhân từ Hoa Kỳ nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Cảnh sát Nhân dân V - xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/11, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

10-ca-mac-moi-covid-19-trong-do-co-nguoi-di-cung-chuyen-bay-co-19-ca-duong-tinh-sars-cov-2

69 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 1.226 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Thời gian qua, số ca mắc mới đều là những ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay.

Hiện có hơn 15.400 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, đã có 1.087 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 39 bệnh nhân chuyển ca âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất một lần; 35 ca tử vong; 4 ca tử vong sau khi âm tính từ ba đến bốn lần. 

V.Thu

Theo GiaDinh

----

Xem thêm:

COVID-19 'nóng' trên toàn cầu, Việt Nam chuẩn bị kịch bản ứng phó trong mùa đông

24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 436.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.900 ca tử vong. Tại Việt Nam, hiện có gần 15.000 đang cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tăng cường xử phạt không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Tính đến 6h ngày 03/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 02/11 đến 6h ngày 03/11: 0 ca mắc mới.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 62 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 77 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 94 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.775, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 174

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.327

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.274.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.065 bệnh nhân/1.192 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 6 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 2/11, Ban Chỉ đạo đã thảo luận kỹ và thống nhất một số giải pháp phòng, chống dịch cần phải thực hiện nghiêm trong thời gian tới.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, chuyên gia một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang theo đúng chỉ thị của Thủ tướng, đây là biện pháp quan trọng hàng đầu phòng, chống COVID-19. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội đã yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, có biện pháp xử phạt các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, các tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm quy định đeo khẩu trang, đặc biệt tại cơ sở y tế; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phương tiện giao thông công cộng; cơ sở lưu trú, khách sạn; các cơ sở thực hiện cách ly; bến xe, cảng hàng không, ga tàu; nhà máy, xí nghiệp; các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người…

Thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang không chỉ ở những đô thị lớn, mật độ dân cư đông, người qua lại mà cả các những thị trấn, thị tứ..

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát công tác xét nghiệm SARS-CoV-2

Tại Việt Nam, chúng ta đã trải qua 60 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) và số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng.

Ngoài ra, thời gian tới là mùa đông, xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Thời gian qua, cùng với các hoạt động chuyên môn, Bộ Y tế triển khai “Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19” (www.antoancovid.vn) nhằm kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc. Trước mắt, bản đồ được triển khai trong hệ thống các cơ sở y tế và giáo dục sử dụng ứng dụng, cập nhập các công việc đảm bảo môi trường an toàn phòng, chống COVID-19.

Hiện tại danh sách 1.530 bệnh viện toàn quốc,145 trung tâm cách ly, 6.539 khách sạn từ 3 sao trở lên, 53.839 trường học đã được cập nhật lên bản đồ. Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác, nghiên cứu sản xuất vaccine, ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống dịch. Bộ Y tế đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận vaccine phòng COVID-19.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các địa phương trong công tác chuẩn bị, đáp ứng với dịch COVID-19, Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã thực hiện giám sát tại Hà Nội (ngày 30/10). Dự kiến, bộ sẽ tiếp tục thực hiện giám sát tại Nha Trang (3/11) và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/11.

Ngành y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành rà soát lại toàn bộ các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng chống dịch để cập nhật bổ sung; tập huấn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại các bộ ngành, địa phương; tăng cường công tác truyền thông; rà soát tất cả các kịch bản phòng chống dịch, chuẩn bị ứng phó với các tình huống dịch trong mùa đông…

4.900 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 436.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.900 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 47 triệu ca, trong đó trên 1,21 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 72.000 ca), Pháp (52.518 ca) và Ấn Độ (37.592 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (497 ca), Iran (440 ca) và Mỹ (424 ca).

Để kiềm chế tốc độ lây lan của COVID-19, nhiều chính phủ châu Âu đã phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa. Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ban hành một loạt biện pháp phong tỏa, theo đó các quán bar, quán cà phê, nhà hàng cùng các cơ sở giải trí như nhà hát, rạp chiếu phim... buộc phải đóng cửa. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 2/11 đến hết tháng

Chính phủ Hy Lạp cũng thông báo áp đặt phong tỏa hai tuần tại thành phố Thessaloniki lớn thứ hai cả nước và Serres ở miền Bắc nhằm kiềm chế tốc độ lây nhiễm.

Bang Geneva (Thụy Sĩ) ngày 2/11 cũng thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ quán bar, nhà hàng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực không thiết yếu kể từ ngày 3/11. Các bệnh viện cũng được cảnh báo về tình tráng quá tải và phải đưa ra quyết định khó khăn khi lựa chọn tiếp nhận bệnh nhân điều trị theo mức độ bệnh.

Chính phủ Hàn Quốc đã sửa đổi chế độ giãn cách xã hội và sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 7/11 tới. Hàn Quốc hiện đã chia nhỏ các mức giãn cách xã hội thành 5 mức, gồm mức 1, mức 1,5, mức 2, mức 2,5 và mức 3, thay vì 3 mức (gồm mức 1, mức 2 và mức 3) như trước đây.

Trường hợp người quản lý, điều hành cơ sở vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ bị xử phạt tối đa 3 triệu won, người sử dụng dịch vụ tại cơ sở vi phạm bị xử phạt 100.000 won.

Quảng An - Thuận Phương - Lê Vũ

Theo Tiền Phong