Tin không khí lạnh mới nhất 26/1 và dự báo thời tiết Hà Nội, cả nước 10 ngày tới

Bản tin gió mùa đông bắc mới phát đi của TT DBKTTV TƯ cho biết: Hiện nay (26/01) bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo: Sáng nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, chiều và đêm mai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Từ ngày hôm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội từ chiều nay có mưa nhỏ rải rác, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Cảnh báo: Khoảng ngày 28-29/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh, từ ngày 29/01 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước 10 ngày tới:

Tin không khí lạnh mới nhất 26/1 và dự báo thời tiết Hà Nội, cả nước 10 ngày tới

Hà Nội

Ngày 26/1 nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ. Đêm gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC;  cao nhất từ: 21 - 24oC.

Từ ngày mai (27/1) trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, đến chiều trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất là 18oC, cao nhất là 23oC.

Ngày 28/1, trời nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 19oC, cao nhất là 24oC.

Từ ngày 29 đến 31/1 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Hà Nội bắt đầu rét đậm, nhiệt độ giảm xuống thấp khoảng 6-7oC. Theo đó, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 12oC, cao nhất là 14oC.

Từ ngày 1 đến 4/2, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ đợt không khí lạnh, nền nhiệt giảm, trời nhiều mây không mưa, nhưng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9oC-11oC, cao nhất từ 12oC-15oC.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 26/1 các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC, riêng khu Tây Bắc 12-15oC; cao nhất từ: 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Ngày 27/1 trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13oC, cao nhất là 24oC.

Ngày 28/1, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 12 độ, cao nhất là 25 độ.

Ngày 29/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt giảm, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ, cao nhất là 19 độ.

Từ ngày 30 và 31/1 đến 4/2, không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ giảm thấp, trời rét đậm, rét hại, khu vực miền núi nhiệt độ giảm dưới 7 độ, vùng núi cao dưới 4 độ, có khả năng xảy ra băng tuyết. Trung bình nền nhiệt thấp nhất từ 4-7 độ, cao nhất từ 8-12 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 26/1, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ. Đêm gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC; cao nhất từ: 21 - 24 độ; vùng núi 18-21oC. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Từ ngày mai (27/1) trời chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có lúc có mưa, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là 17-18oC, cao nhất là 20-22oC.

Từ thứ 2 ngày 29/1 đến 4/2, nền nhiệt ở các tỉnh Đông Bắc Bộ giảm thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, mưa nhỏ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 8-11oC, cao nhất từ 13-14oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày 26/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến  Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC; cao nhất từ : 24 - 27oC.

Từ ngày 27-28/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-19oC, cao nhất là 23oC.

Từ ngày 29/1 đến 4/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất từ 11-15oC, cao nhất từ 13-16oC, trời rét đậm, rét hại.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 26/1, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC; cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía Nam 29-31 oC.

Từ ngày 27/1 đến ngày 4/2, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, trời có lúc mưa rào. Nền nhiệt dao động thấp nhất từ 17-22oC, cao nhất từ 20-26oC.

Tây Nguyên

Từ ngày 26/1 đến 30/1, các tỉnh khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC; cao nhất từ: 28 - 31oC.

Từ ngày 31/1 đến 4/2, nền nhiệt giảm nhẹ xuống còn  16oC, cao nhất là 24-26oC. Đêm không mưa, ngày nắng.

Nam Bộ

Ngày 26/1, các tỉnh khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; cao nhất từ: 30 - 33oC.

Trong 10 ngày tới, từ ngày 27/1 đến ngày 4/2, các tỉnh Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC, cao nhất 31-33oC

Theo infonet