Bắt đối tượng chôn giấu tiền cướp tại nhà chủ tịch huyện

Liên quan vụ cướp tại nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk, ngày 23/10, cơ quan công an vừa bắt giữ khẩn cấp một đối tượng để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Đối tượng vừa bị bắt giữ là Trương Công Việt (25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận đã mang tiền mà nhóm đối tượng trực tiếp xông vào cướp tại nhà vị chủ tịch huyện ở Đắk Lắk đi chôn giấu trong rẫy cà phê.

bat-doi-tuong-chon-giau-tien-cuop-tai-nha-chu-tich-huyen

Đối tượng Việt thời điểm bị bắt giữ ( Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tại nhà ông M. gồm: Nguyễn Văn Giáp và Phạm Minh Cường (đều 28 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) để điều tra cùng về hành vi Cướp tài sản.

Đây là 3 đối tượng đã trực tiếp thực hiện vụ cướp tại nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk ở thị xã Buôn Hồ hôm 14/10.

Sau đó, cả ba chia nhau tài sản cướp được. Phạm Minh Cường đã liên hệ với Trương Công Việt để nhờ cất giấu số tiền được chia.

Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù biết tiền của Cường là do phạm tội mà có nhưng Việt vẫn giúp mang vào rẫy cà phê chôn giấu.

Được biết, Việt từng có một tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo GiaDinh