Gần 1.000 nạn nhân bị mua bán mỗi năm



Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, trung bình mỗi năm, lực lượng chức năng phát hiện từ 400 - 500 vụ, liên quan đến 700 đối tượng, lừa bán gần 1.000 nạn nhân.

Trong năm 2013, xảy ra 507 vụ (tăng 4%). Sáu tháng đầu năm 2014, xảy ra 301 vụ (tăng 16% so với cùng kỳ).

 


Tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về


Từ năm 2008 đến tháng 6/2014, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ mua bán người ở hầu hết trên 63 tỉnh, thành; liên quan đến 4.700 đối tượng, lừa bán 5.800 nạn nhân. Trong đó, gần 90% là mua bán người ra nước ngoài (chủ yếu là sang Trung Quốc), 10% là mua bán nội địa; gần 500 vụ mua bán người vì mục đích hôn nhân, với hơn 1.000 đối tượng, lừa bán trên 1.100 nạn nhân.

Riêng 18 tỉnh, thành phía nam phát hiện 260 vụ, 700 đối tượng, với 1.700 nạn nhân. Trong đó, có 150 vụ có dấu hiệu mua bán người dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép, tổ chức chọn mặt xem vợ, kết hôn giả.

Công an tỉnh Tây Ninh mỗi năm triệt phá từ 7 - 8 vụ mua bán người. Sáu tháng đầu đầu năm 2014, Công an tỉnh Tây Ninh phá năm đường dây môi giới hôn nhân trái phép, bắt 34 đối tượng, giải cứu 21 nạn nhân trong và ngoài tỉnh.

Đầu năm 2013, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ cho 50 phụ nữ các địa phương khác về Đồng Tháp để nhập hộ khẩu rồi ra nước ngoài lấy chồng.

Hay tại tỉnh Đắk Nông, công an đã triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia với quy mô lớn, bắt 4 đối tượng do Rarid Bin Abdullah (SN 1970, quốc tịch Malaysia) cầm đầu, lừa 16 phụ nữ bán sang Malaysia làm vợ bất hợp pháp.

Nhật Thy

Theo Tiengchuong