Hội cướp phết Hiền Quan vỡ trận, hàng trăm thanh niên dìm nhau xuống bùn đen

Hàng trăm thanh niên dẫm đạp, dìm nhau xuống bùn đen để giành lấy quả phết ở hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ).

Chiều 28/2 (tức 13 tháng giêng), lễ hội Phết tại xã Hiền Quan thuộc huyện Tam Nông (Phú Thọ) diễn ra. Mặc dù ban tổ chức đã có nhiều nỗ lực nhưng không thể ngăn hàng nghìn người ùa vào khu vực thi đấu cướp phết.

Lễ hội phết Hiền Quan được tổ chức để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ thuở xưa. Ảnh: Hoàng Lan

Lễ hội phết Hiền Quan được tổ chức để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ thuở xưa. Ảnh: Hoàng Lan

Địa điểm tổ chức cướp phết là khu vực ruộng rộng khoảng 1000 m2, được căng dây xung quanh. 

Theo quy định, sẽ có 3 quả phết và 3 quả chúi được đưa từ đình làng ra sân để cho hai đội (mỗi đội có 100 thanh niên) tranh nhau. Đội nào (hoặc cá nhân) mang được quả phết hoặc quả chúi ra bên ngoài khu vực căng dây sẽ là người chiến thắng.

 
Sau khi làm lễ, quả phết được đưa đến lỗ đánh.

Sau khi làm lễ, quả phết được đưa đến lỗ đánh.

Các lễ hội diễn ra vào đầu năm Ban tổ chức đã bố trí hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân tự vệ nhưng không thể ngăn được hàng nghìn người dân từ tứ phía ùa vào khu vực sân đấu. 

Trong lúc tranh phết, nhiều thanh niên không giữ được bình tĩnh đã xô xát với nhau. Đặc biệt, khi quả phết thứ 3 được cướp đi, hai nhóm thanh niên của hai đội đã xảy ra va chạm và chỉ vãn hồi khi có mặt của lực lượng chức năng.

 
 
Hai đội đánh phết sẽ được bố trí thành hai hàng bên cạnh hố phết từ quả phết đầu tiên đến khi quả phết cuối cùng. Khi đó, hai đội dùng chiến thuật chuyền quả phết cho đồng đội của mình để đưa quả phết ra khỏi ranh giới đánh phết.

Hai đội đánh phết sẽ được bố trí thành hai hàng bên cạnh hố phết từ quả phết đầu tiên đến khi quả phết cuối cùng. Khi đó, hai đội dùng chiến thuật chuyền quả phết cho đồng đội của mình để đưa quả phết ra khỏi ranh giới đánh phết.

Theo ông Bùi Văn Thanh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, xã đã huy động hơn 100 thành viên vào ban tổ chức để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên có tới hàng nghìn người về chơi hội phết Hiền Quan nên không thể tránh khỏi cảnh xô đẩy nhau. Ban tổ chức đã cố gắng ngăn chặn đánh nhau còn xô sát thì không tránh khỏi.

Đám đông lao vào nhau cướp phết khiến nhiều người bị ngã.

Đám đông lao vào nhau cướp phết khiến nhiều người bị ngã.

Theo quan sát của PV, bắt đầu trò cướp Phết, chủ tế lấy một quả Phết đặt lên mâm xà có phủ lụa điều ra bãi. Xung quanh có các trai làng đan tay nhau làm hàng rào hộ tống. 

Khi cả đoàn tiến ra giữa bãi, chủ tế đứng bên lò Phết đọc bài hò Phết, còn gọi là giáo Phết, mang nội dung tưởng niệm Thiều Hoa và cầu mùa, cầu chúc cho dân khang vật thịnh.

Một thanh niên kiệt sức...

Một thanh niên kiệt sức...

Sau đó, chủ tế ném quả Phết xuống lò, hai người cầm dùi Phết đập xuống 2 bên lò Phết 10 lần rồi đưa hai dùi Phết xuống lò móc quả Phết lên và cuộc tranh cướp Phết bắt đầu.

Mọi người cùng nhau chạm tay thậm chí hôn quả phết dù đầy bùn đất để lấy may.

Mọi người cùng nhau chạm tay thậm chí hôn quả phết dù đầy bùn đất để lấy may.

Ngay sau khi cướp phết xong, hàng trăm thanh niên đã tràn xuống ao cá để tắm rửa

Ngay sau khi cướp phết xong, hàng trăm thanh niên đã tràn xuống ao cá để tắm rửa

Hàng trăm người tay không lao vào tranh cướp Phết, nhiều lúc trèo lên đầu lên cổ hoặc nằm chồng đống lên nhau ồn ã náo loạn cả một vùng. 

Khi một người cướp được Phết chạy ra thì hàng trăm người rượt theo, dồn đuổi rồi xô vào giằng giật vô cùng quyết liệt trong tiếng trống, tiếng reo, tiếng hò la cổ vũ của hàng vạn người tham dự. Chỉ khi một người ôm chặt được quả Phết vào lòng chạy qua hàng rào cây nêu ranh giới thì cuộc chơi mới tạm ngừng...

Hoàng Lan

Theo GiaDinh