Hơn 1 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, số tử vong tại Pháp tăng vọt, WHO cảnh báo dịch đối với trẻ em

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 7h ngày 3/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.014.386 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 52.993 người.

hon-1-trieu-ca-nhiem-tren-toan-cau-so-tu-vong-tai-phap-tang-vot-who-canh-bao-dich-doi-voi-tre-em

WHO cảnh báo về sự nguy hiểm của Covid-19 đối với trẻ em. (Nguồn: Getty Images)

Hiện nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 bình phục trên toàn thế giới là 212.018 người, trong khi có 711.667 ca có các triệu chứng nhẹ và 37.698 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ ghi nhận thêm 28,967 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 2/4, nâng tổng số ca bệnh lên 244.320, số ca tử vong tăng thêm 795 lên 5.883 trường hợp.

Cũng trong ngày 2/4, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ hai với SARS-CoV-2, đồng thời khẳng định, ông Trump “khỏe mạnh và không có triệu chứng” nhiễm SARS-CoV-2.

Trong khi đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tiếp xúc gần với người khác.

* Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 16h ngày 2/4 (giờ địa phương), Đức ghi nhận 962 trường hợp tử vong vì Covid-19, 80.641 ca dương tính với SARS-CoV-2 và hơn 22.000 người khỏi bệnh.

3 bang có số ca nhiễm cao nhất ở Đức là Bayern (trên 19.000 ca, 277 người tử vong), Nordrhein-Westfalen (trên 17.000 ca, 197 người tử vong) và Baden-Württemberg (trên 14.500 ca, 241 người tử vong). Số bệnh nhân mắc Covid-19 ở thủ đô Berlin đang tiếp tục gia tăng, lên gần 3.000 trường hợp và 19 ca tử vong.

Trong khi đó, theo Worldometers, tính đến 7h ngày 3/4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức đã vượt Trung Quốc (81.589 ca) lên 84.794 trường hợp, với 1.107 ca tử vong.

* Tại Pháp, theo Worldometers, tính đến 6h sáng 3/4 ghi nhận thêm 1.355 ca tử vong do Covid-19, nâng số ca tử vong tại nước này lên 5.387. Số ca nhiễm bệnh tăng lên 59.105, trong đó có 26.646 người đang điều trị trong các bệnh viện.

Trong số các ca tử vong mới, có 471 người trường hợp được ghi nhận trong các bệnh viện, 884 ca tử vong tại các viện dưỡng lão.

Số bệnh nhân phải thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt trong 24 giờ qua là 382 người, giảm so với 3 ngày liên tiếp trước đó. Trong số 6.399 bệnh nhân nặng, có 35% dưới 60 tuổi và 90 người dưới 30 tuổi. Tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Pháp được xác nhận thông qua xét nghiệm đã lên tới 59.105 người,

Kể từ ngày 18/3, 439 bệnh nhân nặng trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển từ các bệnh viện quá tải trong vùng tâm dịch đến những vùng khác ít bị ảnh hưởng hơn. Các nước láng giềng như Luxembourg, Áo, Đức và Thụy Sĩ cũng đã đón nhận nhiều bệnh nhân người Pháp.

* Tại Anh, tính đến 7h sáng ngày 3/4 (giờ Việt Nam), nước này ghi nhận thêm 569 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, tương đương với tỷ lệ gia tăng 24% so với ngày 1/4, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 thiệt mạng lên tới 2.921 người

Theo Bộ Y tế nước này, số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian qua là 163.194 trường hợp, trong đó có 33.718 ca có kết quả dương tính.

Anh hiện đứng thứ 8 trong số các quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Pháp và Iran.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, trong ngày 2/4, quốc gia Nam Âu này ghi nhận thêm 4.668 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 lên 115.242 trường hợp.

Cũng theo cơ quan trên, trong 24 giờ qua, Italy đã ghi nhận thêm 760 bệnh nhân tử vong do Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng trong đại dịch này lên 13.915 trường hợp, cao nhất thế giới. Trong khi đó, số bệnh nhân được điều trị thành công là 18.278 người (tăng 1.431 trường hợp).

Tại vùng tâm dịch Lombardy, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 hiện là 46.065 trường hợp, trong đó có 7.960 người tử vong.

* Tại Nga, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, lệnh phong tỏa một phần và những quy định hạn chế khác được áp dụng nhằm chặn đà lây lan của SARS-CoV-2 ở thủ đô này sẽ được duy trì đến ngày 1/5.

Kể từ ngày 30/3, các cư dân ở thành phố Moscow - tâm dịch Covid-19 ở Nga - chỉ được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm hoặc thuốc men ở khu vực lân cận, điều trị y tế khẩn cấp, dắt chó đi dạo hoặc đổ rác.

* Truyền thông Trung Đông ngày 2/4 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nhà lãnh đạo này đang được cách ly và điều trị.

Cho đến nay, Chủ tịch Quốc hội Larijani là quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Iran mắc Covid-19.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đến nay đã có 3.160 người Iran tử vong do Covid-19 và 50.468 người mắc căn bệnh này.

* Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Libya ngày 2/4 thông báo, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do SARS-CoV-2 là một phụ nữ 85 tuổi.

Đến nay, Libya đã phát hiện 10 trường hợp mắc Covid-19.

* Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) có trụ sở tại thủ đô Addis Abeba, Ethiopia, cho biết, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 6.213 trường hợp mắc Covid-19 và 221 ca tử vong tại 49/55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số người mắc bệnh và tử vong do Covid-19 tại châu Phi đang tăng nhanh khi ghi nhận thêm 427 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca được chữa khỏi được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là 469 người.

Một số quốc gia có số ca nhiễm cao nhất và có số lượng nhiễm mới tăng nhanh nhất trong vòng 24 giờ ở châu lục này gồm Nam Phi với tổng cộng 1.462 ca nhiễm và 5 người chết (tăng 82 ca so với một ngày trước đó); tiếp theo là Algeria với 986 ca và 83 người chết (tăng 139 ca và 25 người chết); Ai Cập với 865 ca nhiễm và 58 người chết (tăng 86 ca và 6 người tử vong); Morocco với 708 ca nhiễm và 44 người chết (tăng 54 ca nhiễm và 5 ca tử vong); Tunisia với 455 ca nhiễm và 14 người chết (tăng 32 ca nhiễm và 2 ca tử vong);…

Trong số các quốc gia này, hiện Algeria có số ca nhiễm tăng cao nhất trong 24 giờ và cũng là quốc gia có tỷ lệ tỷ vong cao nhất, khoảng 8,4%.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/4 đã nhắc lại cảnh báo rằng, trẻ em cũng có thể nhiễm SARS-CoV-2.

Phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo trực tuyến từ thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), ông Hans Kluge - người đứng đầu chi nhánh châu Âu của WHO - nêu rõ: “Quan điểm phổ biến cho rằng ‘Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến những người lớn tuổi hơn’ là thực sự sai lầm… Tuổi tác không phải là nguy cơ duy nhất đối với căn bệnh nguy hiểm này”.

Theo ông Kluge, đã có báo cáo về những ca bệnh nghiêm trọng nằm trong số các thanh thiếu niên, với một số trong đó cần được điều trị đặc biệt và một số trường hợp tử vong.

Quan chức WHO khẳng định, yêu cầu quan trọng nhất “đối với mọi nhóm tuổi” là tuân thủ những chỉ dẫn về vệ sinh.

Thế Việt

Theo TGVN

----------

Xem thêm:

+Có thể quyết liệt cách ly 1 tháng tới, không để dịch bùng nổ nặng nề!

+Trung Quốc thu thập kháng thể ‘siêu hiệu quả’ sắp ngăn ngừa hoàn toàn Covid-19

+Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, gồm bà bầu 25 tuần, VN 75 ca khỏi

+Không đeo khẩu trang, nam thanh niên lên mạng thách "thằng nào dám phạt tao"