Nghi phạm liên quan cái ch.ết của cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam đầu thú tại Vũng Tàu

 Công an tỉnh Quảng Nam đang cử lực lượng vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu di lý đối tượng về phục vụ công tác điều tra.

Sáng 9-10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái 18 tuổi tại địa phương này đã đến đầu thú tại cơ quan công an ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang cử người vào tiếp nhận đối tượng, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

nghi-pham-lien-quan-cai-chet-cua-co-gai-18-tuoi-o-quang-nam-dau-thu-tai-vung-tau

Nghi phạm Phan Thanh Tâm

Được biết, nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi là Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 8-10, ông Phan Hoàng Th. trở về nhà bỏ hoang hơn một tháng nay ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc) thì tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng, trên người có quấn khăn.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị Võ Thị H. (18 tuổi; ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). H. đã mất tích gần 1 tháng nay. Do thi thể chị H. đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong.

nghi-pham-lien-quan-cai-chet-cua-co-gai-18-tuoi-o-quang-nam-dau-thu-tai-vung-tau

Căn nhà phát hiện thi thể chị H. đang trong quá trình phân hủy

Được biết, ông Th. có 2 căn nhà ở huyện Phú Ninh. Căn nhà nơi phát hiện thi thể chị H. không ai ở hơn một tháng nay. Phan Thanh Tâm là con ông Phan Hoàng Th.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Mở cửa nhà, tá hỏa phát hiện th.i th.ể nữ đã phân hủy nghi là án mạng

Trở về căn nhà của mình sau hơn 1 tháng, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam tá hỏa phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy.

Khoảng 14 giờ chiều 8-10, ông Phan Hoàng Th. trở về nhà ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì tá hỏa phát hiện một th.i th.ể đang phân hủy, trên người có quấn khăn.

mo-cua-nha-ta-hoa-phat-hien-th-i-th-e-nu-da-phan-huy-nghi-la-an-mang

Thi thể nữ đã bị phân hủy

Sau khi vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. 

Cơ quan chức năng xác định thi thể là nữ, do đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong.

Được biết, ông Th. có 2 căn nhà ở huyện Phú Ninh. Căn nhà nơi phát hiện thi thể người phụ nữ không ai ở hơn một tháng nay. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua điều tra ban đầu, vụ việc này có dấu hiệu hình sự. Công an kêu gọi đối tượng liên quan đến cái chết của người phụ nữ trên sớm đến đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo NLD