Người bán vé số bất ngờ lộ thân phận trốn truy nã đặc biệt 26 năm

Trong lúc đang bán vé số tại tỉnh Gia Lai, một người đàn ông 59 tuổi bất ngờ bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, lộ thân phận giấu giếm 26 năm qua

Ngày 17-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ, di lý Đào Phú Thảo (SN 1964; ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) từ Gia Lai về địa phương để điều tra về hành vi "Mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy".

nguoi-ban-ve-so-bat-ngo-lo-than-phan-tron-truy-na-dac-biet-26-nam

Đào Phú Thảo bị bắt sau 26 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thảo là người tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 4,2 kg thuốc phiện, sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam thay tên, đổi họ và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt năm 1997.

Ngày 15-7, sau khi nhận được thông tin về một người có tên là Đào Xuân Thìn có đặc điểm nhận dạng giống Đào Phú Thảo đang đi bán vé số tại xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử tổ công tác trực tiếp lên đường vào Tây Nguyên để xác minh, làm rõ. 

Qua công tác điều tra, xác minh, Công an xác định người đàn ông đi bán vé số có tên là Đào Xuân Thìn chính là Đào Phú Thảo nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ, đưa về địa phương xử lý theo quy định.

Theo GiaDinh