Người dân Hà Nội đổ hàng ngàn lít sữa ra đường vì không có nơi tiêu thụ

Gần 300 hộ dân thuộc huyện Gia Lâm đang bức xúc vì giờ không bán được sữa cho doanh nghiệp thì không biết phải bán đi đâu.

Quá bức xúc, nhiều người dân đã đổ sữa ra đường (Ảnh: TTXVN)

Gia đình ông Nguyễn Văn Dư - Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội đã phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để đầu tư chuồng trại, phát triển đàn bò sữa hơn 20 con.

Gia đình ông cũng là đầu mối thu mua sữa của hơn 50 hộ chăn nuôi ở xã Dương Hà để bán cho Công ty Cổ phần sữa Quốc tế. Từ tháng 10/2014, thông tin công ty dừng thu mua khiến gia đình ông hết sức hoang mang.

Ông Nguyễn Văn Dư bức xúc: "Đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ, giờ không tiêu thụ được sản phẩm, tới đây có khi phải phá sản".

Gần 300 hộ dân ở hai xã Dương Hà và Phù Đổng, huyện Gia Lâm cùng chung tâm trạng với ông Dư, bởi nếu không bán được sữa cho doanh nghiệp thì họ không biết sẽ phải bán đi đâu. Nỗi lo lắng này là có cơ sở, bởi hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần sữa Quốc tế theo thời hạn từng năm đã hết, hợp đồng mới chưa được ký và doanh nghiệp đã có kế hoạch chuyển hướng kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng phòng Nông vụ và phát triển vùng nguyên liệu, Công ty Cổ phần sữa Quốc tế cho biết: "Kế hoạch năm 2015 của chúng tôi sẽ tập trung vào Ba Vì. Chúng tôi sẽ gia hạn cho người chăn nuôi đến khi nào họ tìm được đơn vị có giá trị tốt hơn, chúng tôi sẽ dừng thu mua".

Mỗi ngày, 4 trạm trung chuyển với gần 300 hộ chăn nuôi ở Gia Lâm cung cấp tới 6,5 tấn sữa cho Công ty Cổ phần sữa Quốc tế. Việc tìm doanh nghiệp thay thế đang trông chờ vào các cơ quan chức năng.

Ông Tạ Văn Tường - Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi TP Hà Nội khẳng định: "Nhà nước cùng bàn với các doanh nghiệp có giải pháp cho các doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể giải quyết được".

Tuy nhiên, từ tháng 11/2014 tới nay, đã có một số cuộc họp bàn với doanh nghiệp mà chưa có kết quả. Chưa có doanh nghiệp nào khẳng định có thể mua hết 6,5 tấn sữa ở địa phương. Dự kiến vào ngày 12/1, lại thêm một cuộc họp bàn về hướng giải quyết...

Không riêng gì hai xã thuộc huyện Gia Lâm rơi vào tình cảnh đó mà tại một số nơi Lâm Đồng cũng đang trong tình trạng tương tự.

Công ty cổ phần Đà Lạt Milk đột ngột ra thông báo với nội dung chỉ thu mua sản lượng sữa bò tươi của người dân theo định mức mỗi con là 16 lít/ngày. 

Người dân đổ hàng nghìn lít sữa bò tươi ra đường

Sáng 10/1, người chăn nuôi bò sữa ở hai xã Tu Tra và Đạ Ròn, thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đông đảo tại trạm thu mua sữa của Công ty Cổ phần Đà Lạt Milk (nay thuộc quản lý của Công ty TH True Milk) để phản đối về việc công ty này tự ý phá vỡ hợp đồng thu mua sữa như đã cam kết, khiến hàng nghìn lít sữa tươi phải đổ bỏ.

Theo phản ánh của người chăn nuôi bò sữa, 3 ngày trước, Công ty cổ phần Đà Lạt Milk đột ngột ra thông báo với nội dung chỉ thu mua sản lượng sữa bò tươi của người dân theo định mức mỗi con là 16 lít/ngày.

Qui định này hoàn toàn trái ngược với hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa công ty này với người chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Đơn Dương là đơn vị sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Hậu quả, nông dân buộc phải đổ bỏ hàng ngàn lít sữa tươi trong 2 ngày qua.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật, Chủ nhiệm Hợp tác xã bò sữa Cầu Sắt, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương bức xúc cho rằng, hành động đơn phương phá vỡ hợp đồng của Công ty cổ phần Đà Lạt Milk đã đẩy người chăn nuôi bò sữa vào cảnh lao đao, trong đó nhiều hộ có nguy cơ phá sản.

Bởi với cách thu mua hạn chế này, hộ nào cũng dư thừa một lượng lớn sữa bò tươi mỗi ngày mà chẳng biết bán cho ai nên người dân đành phải đổ bỏ.

“Công ty này đơn phương vi phạm hợp đồng. Sản lượng sữa bà con sản xuất ra bình quân mỗi con là 20 đến 25 lít, nhưng công ty khống chế mua chỉ 16 lít. Vì vậy, mỗi con bò dư ra từ 5 đến 10 lít, bình quân mỗi hộ dư từ 30 đến 50 lít, có những hộ còn dư nhiều hơn nhưng đành phải bỏ. Trong khi trong hợp đồng cam kết là bao tiêu hết tất cả sản phẩm của các nông hộ”, ông Nguyễn Hoàng Nhật bức xúc.

Ngay khi sự việc xảy ra, đại diện Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương huyện Đơn Dương đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần Đà Lạt Milk. Qua đó, đề nghị đơn vị này phải tiếp tục thu mua sữa bò tươi đầy đủ cho người dân theo đúng cam kết, sau đó mới tiến hành đi đến thương thảo để tìm biện pháp giải quyết hợp lý, tránh tình trạng nông dân phải đỏ bỏ sữa bò tươi như trong 2 ngày qua.

Theo Thanh Thảo (Đất Việt)