Những vụ cháy gây hậu quả nặng nề trong năm 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong đó, có những vụ cháy thương tâm gây thiệt hại về người và tài sản khiến dư luận không khỏi xót xa.

Cháy cửa hàng tạp hóa, 3 người tử vong ở Đồng Tháp

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 28/10, tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Cửa hàng này do vợ chồng chị Bùi Thị Yến S. (33 tuổi, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM) làm chủ.

Tại thời điểm cháy xảy ra, trong cửa hàng có 6 người. Công an và người dân đã đưa được 3 người, gồm vợ chồng và con trai chủ nhà thoát ra ngoài an toàn thông qua cửa thoát hiểm. 3 người còn lại trong nhà gồm Nguyễn Thanh Ph., Ngô Văn L. và Hoàng Tuấn A. (tất cả đều ở TP. HCM) đã tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, hầu hết tài sản tại cửa hàng đều bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

nhung-vu-chay-gay-hau-qua-nang-ne-trong-nam-2022

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Người lao động)

Cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong

Vào khoảng 20h15 ngày 6/9, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 người là khách và nhân viên quán tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3. Nguyên nhân làm 32 nạn nhân tử vong cũng được xác định do ngạt khí C0, CO2, S, N; cháy bỏng nặng.

nhung-vu-chay-gay-hau-qua-nang-ne-trong-nam-2022

Cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Liên quan đến vụ cháy, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Xuân (SN 1980 - chủ cơ sở quán karaoke An Phú) để điều tra tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Ngoài ra, hai cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an TP Thuận An là Nguyễn Văn Võ (SN 1985, nguyên Đại úy) và Nguyễn Duy Linh (SN 1981, nguyên Trung tá) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cháy xưởng chăn ga khiến 3 mẹ con tử vong tại Hà Nội

Vào khoảng 16h30 ngày 10/9, xưởng chăn, ga, đệm của gia đình chị V.T.V. (SN 1993, ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đến 17h26 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ việc này đã khiến 3 mẹ con chị V. (2 con là bé Nguyễn Trọng G.H. (SN 2017), Nguyễn K.A. (SN 2018) bị bỏng nặng. Rất tiếc sau quá trình cấp cứu tại bệnh viện, cả 3 mẹ con chị V. đều không qua khỏi.

nhung-vu-chay-gay-hau-qua-nang-ne-trong-nam-2022

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên được cơ quan chức năng xác định có thể bắt nguồn từ việc hàn cắt. Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình chị V. đã gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, thợ hàn đã để tia lửa bén vào đệm xung quanh nơi hàn xì. Làm việc với cơ quan chức năng, người thợ đã thừa nhận hành vi bất cẩn này.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", theo Điều 313, Bộ luật Hình sự 2017, để điều tra vụ việc.

Cháy tại quán karaoke ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh

Khoảng hơn 13h ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Trung tâm Chỉ huy đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng); Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998, cán bộ); Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, chiến sĩ nghĩa vụ) đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, các chiến sĩ tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Căn cứ thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhất"; Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 2 đồng chí.

Cháy nhà tại khu tập thể Kim Liên, 5 người tử vong

Khoảng 1h13 ngày 21/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên). Trung tâm đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường. Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên). Tại khu vực cháy, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

Tại tầng 2, công an phát hiện cháu Bùi Gia H. (con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

4 người khác tử vong tại hiện trường gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà M.); anh Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.); cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.).

Theo Công an TP. Hà Nội, diện tích đám cháy khoảng 10m2 (một phần diện tích tầng 1), vật tư hàng hóa thiệt hại gồm đồ dùng gia đình, xe máy...

Theo GiaDinh