Siêu an toàn với nước hoa hồng tự chế

Nước hoa hồng là một trong những sản phẩm làm đẹp của chị em phụ nữ. Điều bất ngờ là bạn cũng có thể tự điều chế nước hoa hồng tại nhà chẳng thua kém bất kỳ sản phẩm nào mà vô cùng tiết kiệm và an toàn.

Siêu an toàn với nước hoa hồng tự chế

Học theo công thức dưới đây của chúng tôi nhé!

Nguyên liệu

  • 10 – 20 bông hoa hồng
  • Tô sạch (tô sành hay thủy tinh), loại chịu nhiệt

Cách làm

  • Tách riêng cánh hoa rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút cho hết cặn bẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
  • Cho cánh hoa vào tô, thêm 200-250ml nước (khoảng 1 ly nước đầy).
  • Đổ nước vào nồi rồi đặt tô vào chưng.
  • Để nồi lên bếp và đun nhỏ lửa, đừng để cho nước sôi vì sẽ làm mất tinh chất hoa hồng.
  • Sau 45 phút nước sẽ đổi màu (màu như cánh hoa) và có 1 lớp tinh dầu mỏng ở trên miệng tô.
  • Tắt bếp, để nguội rồi dùng cái ray lược lấy hoa hồng ra, cho nước vào chai sạch.
  • Bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Nước hoa hồng có tác dụng làm se khít lỗ chân lông và sạch da, dùng thường xuyên da sẽ mịn và trắng hẳn ra.

Sau khi đã làm xong thao tác tự chế nước hoa hồng, bạn bắt đầu chăm sóc da bằng cách:

  • Rửa sạch da mặt, sau đó dùng bông gòn thấm nước hoa hồng thoa lên mặt, để khô, 15 phút sau rửa lại bằng nước sạch.
  • Dùng 2 lần/ngày vào sáng và tối trước khi đi ngủ.

Thanh Vy