Thông tin mới nhất vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ đang bắt đầu lấy đất xung quanh ống lồng thép ra ngoài.

Theo Người đưa tin, trong suốt đêm ngày 2 và rạng sáng nay (3/1), đội cứu hộ đã căng mình hàn ống vách bằng thép. Cho tới khoảng 3 giờ sáng, hệ thống này được hoàn thành. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đóng ống vách xuống mặt đất ở vị trí bao bọc bên ngoài trụ bê tông nơi bé trai bị mắc kẹt.

Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m được nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang sử dụng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tiến hành phương án cứu hộ nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Đến khoảng 8h40, công đoạn đóng ống lồng ngoài đã hoàn thành và chuẩn bị chuyển sang công đoạn lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ sẽ đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng.

Theo dự kiến, chiều nay sẽ hoàn thành đưa cọc bê tông lên. Khi trụ bê tông được đưa lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng để xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt. Sau đó, lực lượng cứu hộ sẽ cắt ống trụ bê tông đưa nạn nhân ra ngoài.

Như vậy, sau 3 ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ sắp có kết quả.

thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-sau-35m-o-dong-thap

Công đoạn đóng ống lồng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn thành. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp)

Cũng liên quan đến vụ việc trên, VTC News cho biết, lúc 9h40, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình đã được điều tới khu vực gần hiện trường. Bên cạnh đó, 2 kíp thầy thuốc bao gồm 8 người, trong đó có 2 bác sĩ thay phiên nhau ứng trực tại địa điểm giải cứu bé trai.

thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-sau-35m-o-dong-thap

Xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình được điều tới gần hiện trường. (Ảnh: VTC News)

Như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, huyện Đồng Tháp) để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhóm bạn đi cùng đã tri hô người dân ứng cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ. Trong 3 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để giải cứu bé trai.

Theo GiaDinh