Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Key English tạm dừng 6 cơ sở ở TP HCM vì bệnh nhân Covid-19 số 1347

 Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Key English thông báo tạm dừng hoạt động trong hai tuần, sau khi giáo viên dạy tại đây được xác định mắc Covid-19, là ca 1347.

Tối 30-11, trung tâm này đã gửi thông báo đến học viên tại các chi nhánh ở TP HCM về việc tạm dừng hoạt động vì giáo viên mắc Covid-19, là bệnh nhân 1347 vừa được Bộ Y tế công bố. 

Bệnh nhân đang được cách ly tập trung theo dõi, theo chỉ đạo của Sở Y tế TP HCM.

Do đó, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học viên, giáo viên, trung tâm này sẽ tạm dừng hoạt động trong hai tuần, từ ngày 30-11 đến 14-12. 

trung-tam-ngoai-ngu-quoc-te-key-english-tam-dung-6-co-so-o-tp-hcm-vi-benh-nhan-covid-19-so-1347

Thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm Anh ngữ quốc tế Key English

"Sau thời gian trên, trung tâm sẽ có thông báo đến học viên và thầy cô về việc tiếp tục học trực tiếp tại trung tâm nếu được phép hoặc sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến” - thông báo nêu.

Trung tâm Anh ngữ quốc tế Key English có 6 cơ sở ở TP HCM và 5 cơ sở tại Hà Nội. Bệnh nhân 1347 là giáo viên tại hai chi nhánh quận Tân Bình và quận 10. 

Từ ngày 16 đến 25-11, bệnh nhân đi dạy ở chi nhánh quận 10 và quận Tân Bình, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng bệnh nhân 1342, rồi về nhà riêng ở quận 6. Ngày 30-11, bệnh nhân 1347 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, được chuyển bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị.

Theo NLD