Xôn xao 2 khách nước ngoài ra Văn Miếu kêu gọi giúp đỡ vì bị cướp

Hình ảnh hai vị khách nước ngoài cầm tấm biển viết cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt kêu gọi ủng hộ vì bị cướp hết đồ đạc ở Hà Nội đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Đúng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5, trên một số diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh “cầu cứu” của hai vị khách nước ngoài ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Theo đó, họ đứng ở một góc ngoài Văn Miếu, cầm tấm biển có ghi cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt trình bày về lý do đứng tại đây.

Theo tin tức mà facebooker giấu tên chia sẻ: “Mọi người ơi, hôm nay mình đi ở đoạn Văn Miếu Quốc Tử Giám gặp trường hợp 2 anh chị Tây đi sangViệt Nam du lịch bị trộm hết giấy tờ tài sản.

Mọi người đi qua, nếu ai có lòng xin giúp đỡ anh chị nhé. Dù ít hay nhiều cũng để người ta có chút về nước, chứ thời tiết nắng như này thì khổ và mệt lắm. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhé!”.

Hai vị khách nước ngoài viết tờ giấy cầu mong sự giúp đỡ ở Văn Miếu gây xôn xao mạng xã hội.

Theo những thông tin được chia sẻ, hai vị khách nước ngoài này đã đi khắp châu Á trong 7 tháng vừa qua. Tuy nhiên, đến tối 18/5, họ đã bị mất sạch mọi thứ tại Hà Nội. Tài sản bị cướp bao gồm tiền, bản đồ, lều... Theo đó, nếu không có những vật dụng này họ không thể trở về nhà.

Thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm thông và cầu mong hai vị khách nhận được sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số người lại tỏ ra hoài nghi vì sao hai vị khách này không đến cơ quan công an trình báo sự việc hoặc đến đại sứ quán để nhờ sự giúp đỡ. “Tại sao không tìm đến cơ quan chức năng hay đại sứ quán để nhờ giúp đỡ nhỉ, ngồi ở đây biết đến bao giờ?”, một cư dân mạng lên tiếng.

Hiện thông tin về hai vị du khách này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo Lan Anh (NĐT)