Bệnh xương khớp: Những con số báo động!

benh-xuong-khop

Các bệnh xương khớp, điển hình là có nhóm bệnh viêm khớp đang gia tăng nhanh trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong những năm gần đây và trở thành gánh nặng cho xã hội. Trong khi đó, công tác tầm soát, chăm sóc và điều trị bệnh vẫn còn rất nhiều thách thức.

Nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu

Theo PGS.TS.BS Lê Anh Thư, Khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), thống kê trong những năm gần đây của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của Mỹ cho thấy, các bệnh viêm khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người, tiếp theo là các vấn đề về lưng và cột sống. "Cả hai nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người trong suốt thập niên 2000-2010 đều thuộc lĩnh vực các bệnh cơ xương khớp" - bác sĩ (BS) Thư nói.

Theo BS Thư, các bệnh viêm khớp ngày càng nguy hiểm bởi tính chất "âm thầm" của nó. "Nếu các bệnh lý tim mạch nguyên nhân hàng đầu gây tử vong thì nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế lại là các bệnh lý xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp".

Báo động!

Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng với 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 80 bị thoái hóa khớp, bệnh này đang thách thức ở Việt Nam. Theo Thạc sĩ - BS Hồ Phạm Thục Lan - Trưởng khoa Cơ xương khớp, BV Nhân Dân 115, bệnh thoái hóa khớp đang có tần xuất mắc rất cao trong cộng đồng. Bác sĩ Lan cho biết, mỗi ngày tại BV Nhân Dân 115 có khoảng gần 200 bệnh nhân tới khám, tái khám các bệnh xương khớp thì trên 50% trong đó là thoái hóa khớp và 2/3 trong số này phải nhập viện điều trị.

benh-xuong-khop
 Ảnh minh họa

Trong khi đó, tại các khoa cơ xương khớp của BV Nhân Dân Gia Định, BV Nguyễn Tri Phương, BV Thống Nhất… cũng khám từ vài chục đến hàng trăm người mắc bệnh xương khớp. Đáng chú ý, tại BV Chợ Rẫy, có đến 64.000 lượt bệnh nhân đến Phòng khám khớp của bệnh viện thăm khám trong một năm. Còn tại BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, nếu trung bình mỗi ngày Phòng khám khớp giải quyết khám cho 250 bệnh nhân như hiện nay thì số lượng bệnh nhân đến khám trong một năm tính ra khoảng 90 nghìn lượt khám.

Thực trạng bệnh là vậy nhưng việc điều trị hiện nay tại các cơ sở cũng gặp nhiều thách thức bởi mạng lưới chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh chưa phổ biến và có độ phủ rộng khắp. Theo BS Thục Lan, thoái hóa khớp có tuổi mắc sớm hơn tuổi loãng xương và cũng là tốp đầu làm giảm, mất khả năng vận động. Tuy vậy, truyền thông về bệnh lại chưa nhiều, nhất là tại các vùng nông thôn. Còn theo BS Anh Thư, dân số nước ta đang già hóa, các bệnh xương khớp và thoái hóa khớp sẽ là gánh nặng cho kinh tế gia đình, xã hội và gánh nặng cho bảo hiểm y tế khi thời gian điều trị dài ra.

Bảo Ngọc/ Theo Hà Nội Mới