Bộ Giáo dục & Đào tạo có kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021?

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT đều bảo đảm đúng tiến độ, nghiêm túc, quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi vào ngày 7/7 và ngày 8/7.​

Chiều tối 3/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5/2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Cùng tham dự có nhiều lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.

Trước câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến việc Bộ Giáo dục & Đào tạo đang chuẩn bị các phương án để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, năm học 2020-2021 có hơn 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó 3/4 thí sinh lấy kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học.

bo-giao-duc-dao-tao-co-kich-ban-nao-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2021

Ảnh minh họa.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học rất quan trọng vì kỳ thi vẫn bảo đảm độ tin cậy, tính công bằng và ảnh hưởng lớn đến quá trình đào tạo và tốt nghiệp đại học của các em học sinh.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cùng với các địa phương, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan để có bước chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm kỳ thi đúng kế hoạch, an toàn cho học sinh, cán bộ coi thi và hệ thống giáo dục. 

"Đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều bảo đảm đúng tiến độ, nghiêm túc, quyết tâm tổ chức thành công kỳ thi vào ngày 7/7 và ngày 8/7", Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo nói.

Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án tổ chức đợt thi thứ 2 cho các địa phương đang phải giãn cách xã hội, thí sinh bị cách ly y tế… do dịch Covid-19.

"Trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu, nhiều địa phương bị ảnh hưởng, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ để có phương án điều chỉnh thời gian kỳ thi", Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào nhấn mạnh.

Theo GiaDinh