Công an TP HCM lật tẩy bí mật của một phụ nữ nhập cảnh vào Việt Nam

Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra vali của một nữ hành khách có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 17-7, Công an TP HCM đã tạm giữ M.M.N. (SN 1988, quốc tịch Kenya) do có hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, tối 14-7, Tổ công tác gồm lực lượng điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng nhiều lực lượng khác đã phát hiện M.M.N. có biểu hiện nghi vấn khi nhập cảnh.

Qua hình ảnh soi chiếu, mặt nắp trên và mặt đáy của valy có nghi vấn cất giấu ma túy. Kiểm tra bên trong valy, phát hiện 2 gói có chứa 2,3kg chất bột màu trắng.

Qua kiểm tra nhanh, bước đầu xác định đây là ma túy loại Cocain. Kiểm tra lịch trình di chuyển của hành khách trên xác định: từ ngày 7-7 đến thời điểm bị phát hiện, M.M.N đã di chuyển qua địa điểm như: thủ đô Nairobi (Kenya), thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), thủ đô Doha (Quatar). 

cong-an-tp-hcm-lat-tay-bi-mat-cua-mot-phu-nu-nhap-canh-vao-viet-nam

Công an TP HCM đã tạm giữ nữ hành khách

cong-an-tp-hcm-lat-tay-bi-mat-cua-mot-phu-nu-nhap-canh-vao-viet-nam

Ma túy được phát hiện qua soi chiếu

Hiện Công an TP HCM phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Kết quả phát hiện và xử lý vụ việc trên đã thể hiện sự hiệu quả của việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an TP HCM, Cục Hải quan TP HCM và Bộ đội Biên phòng TP HCM trong công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Theo GiaDinh