Đau lòng, sao nữ tố bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Thông tin nữ ca sĩ xinh đẹp Hong Kong Dương Trạch Di bị quản lý ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm qua đã khiến truyền thông "dậy sóng".

Nữ ca sĩ Dương Trạch Di đã chia sẻ với báo giới rằng vì lo sợ bị loại khỏi nhóm nhạc FFx nên cô đã chấp nhận làm nô lệ tình dục cho quản lý Hà Anh Kiệt trong suốt 2 năm qua.

Đau lòng, sao nữ tố bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Thông tin từ Stheadline cho biết: Trong 2 năm qua, cô đã bị quản lý cũ là Hà Anh Kiệt ép buộc quan hệ tình dục. Theo lời của cô, Hà Anh Kiệt coi Trạch Di như nô lệ tình dục. Khi không nghe lời cô sẽ bị người quản lý đánh đập tàn nhẫn. Sau một thời gian dài chịu đựng, cô quyết định rời nhóm nhạc FFx.

Dương Trạch Di vừa khóc vừa trả lời phỏng vấn: "Hai năm qua, tôi sống trong sự uy hiếp của Hà Anh Kiệt. Mỗi khi công việc kết thúc, tôi đều bị đưa tới khách sạn. Lần đầu không đồng ý, hắn ta đã dọa sẽ đá tôi khỏi nhóm nhạc.”

Nữ ca sĩ Trạch Di cũng đã tiết lộ một thông tin gây sốc khác, thành viên Christy của FFx cũng là nạn nhân của Hà Anh Kiệt giống như cô. Tuy nhiên, Christy đã lên tiếng phủ nhận. "Cô ấy nói không đúng sự thật, hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu có, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi biết bảo vệ bản thân chứ", Christy tuyên bố với báo giới.

Thông tin này đã khiến truyền thông Hong Kong bị sốc. Bởi, trước đó Dương Trạch Di được thông báo bị đuổi khỏi nhóm FFx do "mắc bệnh ngôi sao, thường ganh đua với các thành viên còn lại của nhóm".

Khi những chia sẻ của Dương Trạch Di được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, quản lý Hà Anh Kiệt cũng đã lên tiếng. Trả lời báo chí, vị quản lý này cho biết: Giữa anh và Dương Trạch Di là chuyện quan hệ yêu đương, không phải bạo hành.

Cuối năm ngoái, Dương Trạch Di cũng chia sẻ với báo giới về việc cô đã từng bị một nhiếp ảnh gia cưỡng hiếp năm 17 tuổi. Theo đó, trong những ngày đầu gia nhập làng giải trí Dương Trạch Di chỉ là một người mẫu trẻ và có mức thu lao rẻ mạt. Trong một buổi chụp hình, cô đã bị nhiếp ảnh gia cưỡng bức. Tuy nhiên, vì cô quá sợ hãi nên không tố cáo sự việc với cánh sát.

Theo Bách Hợp/nguoiduatin