Đôi vợ chồng "cắm" cả xe máy lấy tiền đưa cho kẻ lừa đảo

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa (30 tuổi, trú quận Thanh Khê) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lúc phạm tội, Hòa là nhân viên tư vấn cho một công ty bảo hiểm nhân thọ.

doi-vo-chong-cam-ca-xe-may-lay-tien-dua-cho-ke-lua-dao

Bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa tại phiên tòa (Ảnh: S.X).

Cáo trạng cho thấy, Hòa quen biết với một cặp vợ chồng ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2020, Hòa đưa thông tin gian dối về việc có khả năng xin cho con của vợ chồng này vào học tại trường sĩ quan quân đội, để lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Hòa còn nói với vợ chồng nạn nhân là công ty bảo hiểm nhận góp vốn và chia lãi suất cao để lừa chiếm đoạt thêm 300 triệu đồng.

Khi Hòa đòi thêm tiền "giao tiếp xin việc", vợ chồng bị hại đã đem cả xe máy đi cầm cố được 14 triệu đồng đưa cho Hòa.

Sau đó, Hòa lấy giấy cầm xe đem rút xe về bán cho người khác. Tổng trị giá tài sản Hòa đã chiếm đoạt của đôi vợ chồng nói trên là hơn 589 triệu đồng.

Theo GiaDinh