Đợt nắng nóng dài nhất trong năm đang diễn ra còn kéo dài bao lâu?

Từ nay cho đến 10 ngày đầu tháng 7, áp cao cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến hệ thống các rãnh ở vĩ độ trung bình cao và trung bình thấp. Trong trạng thái hoàn lưu như vậy, nhiệt độ cao và nắng nóng ban ngày trải dài từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ xuống đến Phú Yên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, kéo dài nhiều ngày sau đó. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

dot-nang-nong-dai-nhat-trong-nam-dang-dien-ra-con-keo-dai-bao-lau

Ảnh minh họa

Về diễn biến đợt nắng nóng lần này, áp cao cận nhiệt đới và vùng áp thấp nóng phía Tây cũng sẽ hoạt động mạnh hơn tạo thành trục nóng Đông - Tây khiến nền nhiệt ở Trung Bộ sẽ cao nhất. Từ nay cho đến 10 ngày đầu tháng 7, áp cao cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến hệ thống các rãnh ở vĩ độ trung bình cao và trung bình thấp.

Trong trạng thái hoàn lưu như vậy, nhiệt độ cao và nắng nóng ban ngày trải dài từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ xuống đến Phú Yên. Về cuối ngày, các khu vực trên cả nước nhất là tại vùng núi, trung du Bắc Bộ, một vài nơi ở phía tây Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nên cần chú ý đến đối lưu thời tiết xấu và lượng mưa lớn cục bộ, ngắn hạn tại địa phương, giông/mưa ngẫu nhiên sẽ được kích hoạt bởi hội tụ.

Đợt nắng nóng này có thể sẽ là một trong những đợt dài nhất trong năm, kéo dài từ 5-8 ngày. Mức nhiệt cao có thể sẽ không bằng đợt tháng 5, mức nhiệt cục bộ một số trạm có thể đạt 40 độ như trạm Tương Dương (nơi thường là nóng nhất cả nước). Hầu hết trạm ở Trung Bộ chỉ từ 36-39 độ mà các trạm nóng nhất tập trung từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng , càng xuống phía Nam trời dịu dần .

Mưa sẽ rất ít trong giai đoạn này, thậm chí có nơi không mưa. Trên biển trong 10-15 ngày tới cũng không có dấu hiệu áp thấp nhiệt đới/ bão trên biển Đông. Có thể nói Trung bộ trải qua nữa đầu tháng 7 vừa khô và vừa nóng. Các tỉnh từ Khánh Hòa- Bình Thuận tương đối mát và có chút mưa. Nguy cơ hạn hán và cháy rừng rất cao cho Trung bộ trong tháng 7 tới.

Riêng Bắc Bộ, từ hôm nay, 1/7, sẽ bước vào cao điểm của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ trong hôm nay có thể đạt ngưỡng 35-37 độ C, khu vực Hà Nội và Hòa Bình được dự báo ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38 độ C.

Người dân thủ đô vừa trải qua hai ngày cuối tuần với thời tiết cực kỳ oi nóng. Độ ẩm thấp nhất 55% gây cảm giác khô rát, oi bức và khó chịu. Ở trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, đường nhựa, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 42-44 độ C.

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thủ đô Hà Nội chính thức bước vào đợt nắng nóng tiếp theo. Điểm và đợt nắng nóng lần này sẽ dài hơn.

Ông Lâm cho biết: "Đây có thể là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, sẽ không phải là một đợt nắng nóng quá gay gắt khi nhiệt độ cao nhất của cả đợt chỉ ở mức 37-38 độ C. Mặc dù vậy, ban đêm trời sẽ oi bức với nhiệt độ thấp nhất ở mức cao, 29-31 độ".

Theo GiaDinh