Đường dây mua bán bào thai xuyên quốc gia: Từ 30 đến 70 triệu đồng cho mỗi phi vụ

Con số này là sự định giá vô nhân tính từ một đường dây mua bán bào thai trẻ sơ sinh xuyên quốc gia vừa bị công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An triệt phá.

Hành vi mua bán bào thai là một tội ác khi đã định đoạt số phận của những đứa trẻ ngay từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Bộ Công an đã từng cảnh báo rất nhiều về loại tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em, trong đó có cả hành vi mua bán bào thai để công an các địa phương nhận diện tội phạm.

Từ sự cảnh giác này, vừa qua, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng nhận diện hành vi của 1 đối tượng đã tổ chức cho các thai phụ ăn nghỉ tại địa bàn rồi đi bán bào thai.

Cũng từ đây, một đường dây tổ chức mua bán bào thai trẻ sơ sinh xuyên quốc gia đã bị phát hiện, với sự tham gia của nhiều đối tượng, gây phẫn nộ trong dư luận.

duong-day-mua-ban-bao-thai-xuyen-quoc-gia-tu-30-den-70-trieu-dong-cho-moi-phi-vu

Đối tượng Thi là một mắt xích trong đường dây.

Để vượt biên bán con, người phụ nữ bụng mang dạ chửa này phải di chuyển quãng đường gần 2.000 cây số từ Đắk Lắk ra tới các tỉnh biên giới phía Bắc. 30 triệu đồng là mức giá mà người đàn ông tên Thi đã hứa hẹn với thai phụ nếu vụ mua bán bào thai diễn ra trót lọt.

duong-day-mua-ban-bao-thai-xuyen-quoc-gia-tu-30-den-70-trieu-dong-cho-moi-phi-vu

duong-day-mua-ban-bao-thai-xuyen-quoc-gia-tu-30-den-70-trieu-dong-cho-moi-phi-vu

Các thai phụ được ăn ở tập trung tại một khu trọ.

Để cùng lúc đưa được nhiều người đi bán con, Thi đã thuê nhiều phòng ở một nhà nghỉ tại địa bàn miền núi ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho các thai phụ ăn ở. Toàn bộ chi phí đã được Thi lo. Vốn liếng duy nhất mà các thai phụ cần phải có trong cuộc hành trình chính là đứa con trong bụng của mình.

Qua công tác nắm địa bàn, những bất thường trong hoạt động của Thi khi chăm sóc các thai phụ đã lọt vào tầm ngắm của công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Sau 10 ngày thuê phòng, khi vừa rời nhà nghỉ, bắt xe khách ra Hà Nội để lên biên giới, đường dây mua bán bào thai bị các cán bộ trinh sát bắt giữ.

duong-day-mua-ban-bao-thai-xuyen-quoc-gia-tu-30-den-70-trieu-dong-cho-moi-phi-vu

Một thai phụ chuẩn bị vượt biên bán con.

Dù trong số các thai phụ đi cùng có người đã sắp sinh, mang bầu tới tháng thứ 7 nhưng thời điểm bị bắt giữ, Thi vẫn một mực khẳng định là đưa các phụ nữ này đi xuất khẩu lao động, chứ không phải vượt biên bán con.

Tuy nhiên, đưa người đến xuất khẩu lao động nhưng bản thân người đưa đi lại không biết đi nước nào, bằng cách nào? Còn theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Thi chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia, có nhiệm vụ đưa dẫn các thai phụ tại các tỉnh thành trong nước sang bên kia biên giới rồi bàn giao cho người khác.

Vì nhiều lý do khác nhau, những thai phụ này đã bị các đối tượng môi giới dụ dỗ vào đường dây mua bán bào thai, để dứt bỏ và bán đi giọt máu của mình.

Tất cả rủi ro trong cuộc hành trình ấy, họ đều là người phải hứng chịu. Vì cho đến nay, thứ họ biết duy nhất chỉ là vượt biên sang bên kia biên giới để bán đi đứa con đang mang trong bụng mình

Theo VTV

----

Xem thêm:

Mua bán bào thai - Vì sao khó xử lý?

Cơ quan chức năng lúng túng trong khâu xử lý. Cần phải nhìn nhận hành vi này như thế nào về phạm trù đạo đức, pháp lý khi tình trạng này đang diễn ra khá nhiều và phức tạp?

Buôn bán thai nhi trong bụng mẹ là hành vi mới xuất hiện trong thời gian gần đây của tội phạm buôn bán người. Hành vi này được đánh giá là hết sức nguy hiểm bởi chưa từng có tiền lệ.

Ở thời điểm khó khăn, một phụ nữ mang thai tháng thứ 6 đã từng nghĩ tới việc sau khi sinh, sẽ cho đi đứa con của mình. Chị tìm đến Hội cho nhận con nuôi, từ đây, một thực trạng đáng báo động đang diễn ra không giống như cái vỏ bọc nhân đạo của nó. Đó là mua bán bào thai.

Có những trường hợp không hề giấu giếm. Họ tự nhận luôn mình là môi giới. Những người này chuyên săn tìm những phụ nữ có thai nhưng muốn cho con và họ sẽ trả giá mua ở thời điểm cái thai vẫn ở trong bụng mẹ với giá từ 70 - 100 triệu đồng trên danh nghĩa là tiền bồi dưỡng. Yêu cầu đặt ra là họ sẽ lo mọi thủ tục sang Trung Quốc để sinh con, đứa trẻ để lại ở đây và người mẹ trở về nước.

Để lấy lòng tin của những mẹ bầu, các đối tượng cò mồi còn sẵn sàng công khai chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thậm chí là địa chỉ nhà nơi đang ở. Đứa trẻ sau khi sinh có được người nào bên đó nhận nuôi hay không thì vẫn là một câu hỏi, còn các đối tượng, họ lý giải vì sao phải đưa những người phụ nữ sang nước khác để sinh là tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia đánh giá, việc mua bán bào thai bản chất là mua bán trẻ em nhưng vì hành vi phạm tội bắt đầu diễn ra ở thời điểm đang mang thai, đứa trẻ chưa ra đời, chưa có hậu quả xảy ra nên dẫn tới nhiều địa phương chưa thống nhất trong cách xử lý.

Đánh giá hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại tới bào thai, trẻ sơ sinh mà còn để lại hậu quả thương tâm cho người mẹ, để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua, đã có đại biểu đề nghị Quốc hội cần bổ sung vào luật việc cấm các hoạt động kinh doanh bào thai.

Theo VTV

----

Xem thêm:

+Vụ bào thai giá 300 triệu đồng: Về đâu những bào thai "vô chủ"?

+Câu chuyện chưa kể phía sau bức ảnh bào thai 18 tuần tuổi vào 5 thập kỉ trước

+Những ca bệnh khó tin nhất năm 2017: Người chết bỗng thức dậy, 100 khối u giày vò, bào thai lạc lên lá lách

-----