Tin 17/4: Cẩn trọng chiêu trò lừa đảo thông qua xác nhận khuôn mặt; giải cứu 2 công nhân mỏ than mắc kẹt trong hầm lò

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua yêu cầu xác nhận khuôn mặt nhằm mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân; Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 nam công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh gặp nạn dưới hầm lò ra ngoài an toàn.

Cẩn trọng chiêu trò lừa đảo thông qua xác nhận khuôn mặt

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Công an TP.HCM vừa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới bằng cách xác nhận khuôn mặt. Ảnh minh họa

Công an TP.HCM vừa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới bằng cách xác nhận khuôn mặt, lấy thông tin hình ảnh để vượt qua thủ tục định danh cá nhân (KYC) qua đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân.

Cụ thể, các đối tượng giả dạng cán bộ công an, thuế vụ và các cơ quan chức năng khác, hoặc dùng công nghệ Deepfake để giả hình ảnh và giọng nói người thân, quen của nạn nhân để thực hiện video call lừa đảo.

Trong lúc video call, bằng nhiều thủ đoạn đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải… Hình ảnh thu lượm được sử được nhóm lừa đảo dùng để vượt qua thủ tục định danh cá nhân rồi mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân.

Tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân sau đó có thể được sử dụng vào mục đích lừa đảo hoặc các hành vi phạm pháp luật khác. Nạn nhân có thể trở thành người liên quan đến các vụ việc này.

Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân nên cảnh giác với các cuộc gọi video yêu cầu thực hiện các hành động lạ như: Nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, ngước lên, cúi xuống…

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Ngoài ra, cơ quan công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra thì tuyệt đối không thông qua điện thoại hay mạng xã hội, mà cần trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản thông báo gửi đến chính quyền, cá nhân, tổ chức.

Khi gặp các trường hợp nghi ngờ, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để xử lý theo đúng pháp luật.

Giải cứu 2 công nhân mỏ than Quảng Ninh gặp nạn mắc kẹt trong hầm lò

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: P.Cường

Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 10h45 trưa ngày 16/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 2 nam công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh gặp sự cố mắc kẹt trong hầm lò.

Theo đó, vào khoảng 22h15 đêm 15/4, nhóm công nhân gồm 3 người đang thực hiện khấu than tại vị trí lò phân tầng số 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30 đến +40, lò chợ II-7-2 giếng Cánh Gà (Phân xưởng Khai thác 4-Công ty cổ phần Than Vàng Danh -TKV), bất ngờ xảy ra sự cố sụt lở làm 2 công nhân Bùi Tất Tuyên (SN 1983) và Phạm Công Nhiên (SN 1991) bị mắc kẹt.

Do vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất khá phức tạp, diện đường lò hẹp, vì vậy công tác ứng cứu gặp không ít khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng với Công ty cổ phần Than Vàng Danh khẩn trương bằng mọi cách sớm khắc phục, tiếp cận giải cứu đưa 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Công ty đã huy động các đội thợ lành nghề khai thác các phân xưởng cùng phối hợp với đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường. Đồng thời lực lượng cứu hộ khẩn trương mở đường lò men tiếp cận với vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt.

Đến khoảng 10h45 ngày 16/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt. Hiện tại, sức khỏe của 2 công nhân ổn định, bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chính thức khóa 2 chiều 1,15 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Sau thời điểm bị khóa hai chiều, khách hàng phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa và mở khóa liên lạc lại. Ảnh minh họa

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đến hết ngày 15/4, sau 15 ngày kể từ ngày các doanh nghiệp chính thức khóa 1 chiều 1,67 triệu SIM thuê bao có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có dấu hiệu không đúng quy định và đã có hơn 520.000 thuê bao đi chuẩn hóa lại.

Đến ngày 16/4, các doanh nghiệp viễn thông đã chính thức dừng hoạt động 2 chiều 1,15 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa sau khi bị khóa 1 chiều theo quy định. Đại diện Cục Viễn thông cũng nhấn mạnh đến 15/5, 1,15 triệu thuê bao này sẽ bị thu hồi nếu vẫn tiếp tục không thực hiện chuẩn hóa lại thông tin.

Sau thời điểm bị khóa hai chiều, khách hàng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua website, ứng dụng của các nhà mạng. Thuê bao phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa và mở khóa liên lạc lại.

Theo các nhà mạng, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu... khi đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin.

Các nhà mạng đều khuyến cáo các khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao cần sớm đến các điểm giao dịch để thực hiện bổ sung, cập nhật trước thời điểm bị thu hồi thuê bao 15/5 theo quy định.

Yêu cầu tăng chuyến bay tới các "điểm nóng" du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay phục vụ người dân dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, 2 ngày cao điểm 28 và 29/4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới vào khoảng 41.000 ghế.

Trong ngày 29/4, tỷ lệ lấp đầy đặc biệt cao như chặng Hà Nội - Huế đạt 100%, Hà Nội - Tuy Hòa đạt 93%, Hà Nội - Đồng Hới/Quy Nhơn đều đạt trên 96%...

Tương tự, trong ngày 29/4, lượng đặt chỗ tại các chặng bay du lịch từ TPHCM đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên cũng đang ở mức cao, với tổng số ghế được cung ứng ra vào khoảng 40 nghìn ghế. Tỷ lệ lấp đầy trên các chặng như TPHCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%.

Ở chiều ngược lại, các chặng bay chiều về Hà Nội, TPHCM cũng có tỉ lệ đặt chỗ ở mức cao trong các ngày cao điểm 2,3/05. Một số chặng từ Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Tuy Hòa đến Hà Nội và TPHCM đều đạt tỉ lệ trên 80%.

Trước tình hình trên, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, TPHCM đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo… đặc biệt trong các ngày 28 và 29/4, 2 và 3/5.

Ca sĩ Vy Oanh bất ngờ khóa các tài khoản, "biến mất" khỏi mạng xã hội

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh đột ngột bị khóa.

Tối 15/4, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh đột ngột bị khóa, không cách nào liên lạc được.

Trên thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản "chính chủ" của nữ ca sĩ không còn xuất hiện, thay vào đó là những nick ảo hoặc một số hội nhóm người hâm mộ và anti fan của giọng ca "Đồng xanh".

Trước đó, hôm 28/3, mạng xã hội từng lan truyền thông tin, hình ảnh ca sĩ Vy Oanh (tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của nữ ca sĩ cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật.

Vụ thi thể dưới tầng hầm chung cư tại Hà Nội: Nạn nhân mất tích từ nhiều ngày trước

tin-174-can-trong-chieu-tro-lua-dao-thong-qua-xac-nhan-khuon-mat-giai-cuu-2-cong-nhan-mo-than-mac-ket-trong-ham-lo

Ảnh minh họa.

Ngày 16/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể dưới tầng hầm một khu chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, sinh sống tại phường Bồ Đề (quận Long Biên). Được biết, gia đình đã thông báo về sự mất tích của người phụ nữ này vài ngày trước khi phát hiện sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15/4, người dân sinh sống tại một tòa chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm (Long Biên) hoảng hốt khi phát hiện thi thể một nữ giới dưới khu vực tầng hầm. Thi thể nạn nhân nằm bên trong xe ô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.

Theo GiaDinh