4 ca Covid-19 ở Đà Nẵng dự đám cưới, di chuyển nhiều nơi tại Quảng Nam

 4 ca mắc Covid-19 mới phát hiện tại KCN An Đồn – Đà Nẵng có lịch trình di chuyển nhiều nơi tại các địa phương như Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam.

Tối 12-5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 29-4 đến 18 giờ chiều 12-5, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 2.354 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 3 mẫu mẫu dương tính, 1.826 mẫu âm tính, 525 mẫu chưa có kết quả (trong đó có 343 mẫu là người nhập cảnh, 182 mẫu liên quan ca dương tính/thông báo khẩn).

Liên quan đến BN 3544 là nữ cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Hội An (công bố tại Đà Nẵng), có 15 F1 tại TP Hội An, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

4-ca-covid-19-o-da-nang-du-dam-cuoi-di-chuyen-nhieu-noi-tai-quang-nam

1.826 mẫu âm tính xét nghiệm ở Quảng Nam có kết quả âm tính

Liên quan các ca bệnh xác định/nghi ngờ là nhân viên của Công ty cổ phần DVTM Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ Lô số 37, đường số 2, KCN An Đồn), tỉnh Quảng Nam xác định có 63 trường hợp F1, đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả; 133 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.

Tỉnh Quảng Nam cũng thông tin về các ca bệnh công bố tại Đà Nẵng có lịch trình di chuyển đến nhiều địa chỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, trường hợp 1 BN 3603, Giới tính: Nam. Sinh năm: 1992. Địa chỉ: Chế lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Nhân viên trực tổng đài công ty cổ phần Trường Minh.

Ngày 2-5, bệnh nhân về quê đi ăn đám cưới bạn N.A.Đ tại Nhà Văn hóa xã Quế Xuân (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Chiều 8-5, bệnh nhân chạy về quê vợ tại địa chỉ gần chợ Phong Thử, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tại đây có tiếp xúc với cha vợ P.Q.T, mẹ vợ M.T.S, vợ P.T.M.T, chị dâu P.T.M.L

Sáng 9-5, bệnh nhân chạy về nhà mẹ ruột thôn Thi Khải, Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam, có tiếp xúc với mẹ là V.T.M và 3 đứa cháu con của anh trai và chị dâu N.T.T.

Trường hợp 2: BN 3607 Giới tính: Nữ. Sinh năm: 1991, Địa chỉ: Hoàng Đức Lương, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên công ty Trường Minh.

Khoảng 4 giờ ngày 1-5, bệnh nhân cùng chồng đi đám họ bên nhà chồng ở thị xã Điện Bàn (không nhớ rõ địa chỉ). Khoảng 11 giờ, bệnh nhân cùng chồng đi đám cưới tại nhà hàng Vĩnh Trung, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Tại đây ngồi cùng bàn với mẹ chồng N.T.N.L, và cháu H.N.T.A. Sau đó, bệnh nhân về nhà tại thôn Tân Bình Tư, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, có tiếp xúc với bố chồng H.V.N, mẹ chồng N.T.N.L và cháu H.N.T.A.

Khoảng 8 giờ ngày 2-5, bệnh nhân cùng chồng về thôn Tà Đình 2, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và có tiếp xúc với bố Đ.P.D, mẹ N.T.H, chị Đ.T.Đ.K, cháu Đ.K.P.

Khoảng 15 giờ ngày 8-5, bệnh nhân cùng chồng đi về nhà tại thôn Tân Bình Tư, xã Điện Trung, có tiếp xúc với bố chồng H.V.N, mẹ chồng N.T.N.L và cháu H.N.T.A. Ngày 9-5, buổi sáng bệnh nhân ở nhà ba mẹ chồng để nghỉ ngơi, chiều ra lại Đà Nẵng.

4-ca-covid-19-o-da-nang-du-dam-cuoi-di-chuyen-nhieu-noi-tai-quang-nam

Lấy mẫu xét nghiệm công nhân KCN An Đồn Ảnh: BÍCH VÂN

Trường hợp 3: BN 3608 Giới tính: Nữ. Sinh năm: 1992. Địa chỉ: Ngô Quyền, An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên công ty Trường Minh.

16 giờ ngày 30-4, bệnh nhân về quê tại địa chỉ thôn Hà Dục Đông, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. Tại đây có tiếp xúc với mẹ là: V.T.A sinh năm 1961, Bố là: P.T.H sinh năm 1960, anh trai là: P.C.C sinh năm 1991, em gái là: P.H.L sinh năm 1995, chồng em gái là: H.A.T sinh năm 1990. Ngày 1-5, bệnh nhân có ghé tiệm vàng Duy Lộc tại địa chỉ thôn Hà Tân.

Trường hợp 4: BN 3610 Giới tính: Nữ. Sinh năm: 1983. Địa chỉ: Ở trọ đối diện số nhà K19/101 Mai Xuân Thưởng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên trực tổng đài Công ty Trường Minh.

Ngày 30-4 đến ngày 3-5, bệnh nhân ở lại Đà Nẵng làm việc, chồng và con về quê (thôn 6 Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam). Ngày 9-5, buổi sáng bệnh nhân đi chợ Kỳ Đồng (Thanh Khê, Đà Nẵng), sau đó đi về quê ở xã Bình Lãnh (Thăng Bình). 16 giờ, bệnh nhân về lại Đà Nẵng tại nhà trọ, không đi đâu.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Đà Nẵng: Phạt 15 triệu đồng, thu hồi giấy phép quán karaoke đón khách giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát

Do vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19 nên cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã xử phạt quán karaoke Xuân Tùng Gold (quận Ngũ Hành Sơn) 15 triệu đồng và rút giấy phép kinh doanh.

Ngày 12/5, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã xử phạt 15 triệu đồng và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với quán karaoke Xuân Tùng Gold do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

da-nang-phat-15-trieu-dong-thu-hoi-giay-phep-quan-karaoke-don-khach-giua-luc-dich-covid-19-bung-phat

Lực lượng chức năng xử lý khách và quán karaoke không thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TT.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 11/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra hành chính đối với quán karaoke Xuân Tùng Gold. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng 203 có 5 khách đang tổ chức uống bia, mở nhạc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, mời 5 người về trụ sở công an phường Mỹ An để kiểm tra cũng như lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 12/5, UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng đã xử phạt một cơ sở không thực hiện đúng cam kết và ra quyết định dừng kinh doanh đối với cơ sở này. Ngoài ra, lực lượng chức năng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người.

Theo GiaDinh