Bát nháo thị trường hàng mỹ phẩm xách tay

Đánh vào tâm lý “sính hàng ngoại” của một bộ phận người tiêu dùng, nhiều cửa hàng bán “hàng xách tay” với giá mềm hơn hàng nhập khẩu “ra đời” để phục vụ nhu cầu. Tuy nhiên, một số cửa hàng, hộ kinh doanh kiểu này lợi dùng tâm lý “ham rẻ, sính hàng ngoại” của người tiêu dùng, đã bán hàng “fake” khiến thị trường hàng mỹ phẩm xách tay ngày càng trở nên bát nháo, thật giả lẫn lộn.

mỹ phẩm xách tay

Hàng mỹ phẩm xách tay bày bán lan tràn trên thị trường.

Các loại mỹ phẩm xách tay về Việt Nam bằng nhiều con đường như nhập lậu qua đường tiểu ngạch, đi công tác, tiếp viên hàng không, sinh viên du học, hay bưu phẩm của những người Việt Nam đang học tập và làm việc tại nước ngoài chuyển về...

Tại TP HCM “thiên đường” hàng xách tay phải kể đến tuyến đường Hồng Hà (Quận Tân Bình). Tại đây, các cửa hiệu bán hàng mỹ phẩm xách tay mọc lên san sát, bày bán đủ chủng loại phẩm làm đẹp.

Ngoài các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay mọc lên như nấm thì loại hình kinh doanh “online” cũng sôi động không kém. Các chủng loại hàng, xuất xứ cũng được quảng cáo, rao bán với đủ kiểu, đủ loại, nhiều mức giá khác nhau.

Có một thực tế là hàng xách tay hầu hết đều có giá rẻ hơn, thậm chí chênh lệch khá nhiều so với giá tại các cửa hàng, đại lý chính thức. Khảo sát của phóng viên tại một cửa hàng bán hàng xách tay trên đường Hồng Hà (Quận Tân Bình) một hộp kem dưỡng da trẻ em hiệu Penaten Baby của Đức được bán với giá 150.000đ, thuốc dưỡng tóc L’oréal Paris bán với giá 250.000đ/hộp, rẻ hơn từ 30- 50% so với hàng chính hãng.

Hay cùng là một sản phẩm, nhưng khi mua trong siêu thị, các hệ thống phân phối chính hãng giá có thể đắt gấp đôi. Cụ thể với sản phẩm kem lót BB Cream được bán tại cửa hàng chính hãng với giá trên 800.000 đồng/sản phẩm, thì các cửa hàng xách tay chỉ có giá 400- 600.000 đồng/sản phẩm. Giải thích cho sự chênh lệnh giá khá lớn này, người bán cho rằng do tiếp viên hàng không, người nhà xách tay nên không mất tiền thuế, phí…

Tuy nhiên, thông tin chính thức của mặt hàng như hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, ngày sản xuất, xuất xứ... đều rất mập mờ. Song, với tâm lý muốn mua hàng hiệu với giá rẻ nên loại mỹ phẩm xách tay cũng được nhiều người tiêu dùng chọn mua.

Ngoài ra, trên thị trường mỹ phẩm xách tay, các sản phẩm đặc trị cho da trắng sáng, sữa non có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc… là những sản phẩm được bán nhiều nhất. Các loại mỹ phẩm này được quảng cáo ngoài công dụng trắng và mịn da, người bán còn đưa ra rất nhiều lời quảng cáo như nhanh chóng làm mờ vết thâm, chống nắng, làm căng da vùng mắt, chống lão hóa da, ngừa mụn…Hay các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng làm đẹp với các công thức như collagen, glucosamin, sụn cá mập - shark catilage, giloba, omega 3- 6- 9 … với đủ nhãn hiệu, xuất xứ và mức giá khác nhau được bày bán và giới thiệu rầm rộ. Người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là hàng xách tay thật - giả và giá cả đúng của các loại sản phẩm này.

Thị trường hàng mỹ phẩm xách tay với “thật giả lẫn lộn”, đủ kiểu, loại hình kinh doanh đang làm cho thị trường trở nên lộn xộn, bát nháo vì thế bên cạnh sự kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt của các ngành chức năng, quản lý thị trường thì từ phía người tiêu dùng cũng phải thận trọng trong việc lựa chọn mua sắm để tránh những thiệt hại liên quan đến bản thân, sức khỏe khi sử dụng phải hàng mỹ phẩm giả, hàng kém chất lượng.

Theo Cao Huệ (Báo Công Thương)