Chém hàng xóm t.ử vo.ng tại chỗ rồi vác dao rời khỏi hiện trường

Công an thị xã Ngã Năm đang làm rõ vụ việc một người đàn ông ở Sóc Trăng bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém tử vong.

Ngày 20/12, Công an thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông bị chém tử vong tại chỗ.

chem-hang-xom-t-u-vo-ng-tai-cho-roi-vac-dao-roi-khoi-hien-truong

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Thông tin ban đầu về vụ việc cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 19/12, Huỳnh Văn Đua (SN 1985, ngụ khóm 7, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) cầm dao trên tay đi bộ đến nhà ông P.V.Th. (SN 1972, cùng địa phương với Đua) để nói chuyện.

Lúc này, ông Th. bước đi ra lộ bê tông trước nhà, bất ngờ bị Đua cầm dao chém trúng vào vùng cổ, làm ông Th. té ngã xuống lộ bê tông tử vong tại chỗ. Còn Đua cầm dao chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ngã Năm đã chỉ đạo lực lượng đến bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệm vụ khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Huỳnh Văn Đua bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà.

Công an thị xã Ngã Năm đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Theo GiaDinh