TP.HCM: Truy tố đạo diễn môi giới chân dài bán dâm 1000 USD/lượt

Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố 5 bị can là đạo diễn, người mẫu, diễn viên về hành vi “môi giới mại dâm” trong đường dây bán dâm nghìn đô.

Sau hơn nửa năm điều tra, mới đây Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can trong đường dây người mẫu, ca sĩ, diễn viên... bán dâm với giá 1.000 USD/lượt.

Lê Bảo Lộc - tú ông của đường dây mại dâm cao cấp quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ... với giá đi khách là 1.000 USD/lượt. (Ảnh: ANTĐ)

5 bị can liên quan đến vụ án gồm: Lê Bảo Lộc (SN 1975, quê Hậu Giang, là đạo diễn), Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, là ca sĩ tự do với nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (SN 1989, quê Hậu Giang, làm nghề tiếp thị), Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1992, quê Khánh Hòa, cùng là sinh viên và cũng là người mẫu tự do). Trong đó Lộc được xác định là bị can cầm đầu đường dây.

Kết luận điều tra cho biết qua quá trình điều tra theo dõi, 17h20' ngày 7/4/2015, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn tại trung tâm Q.1 và 1 khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh.

Tại những nơi này, công an bắt quả tang tại các phòng có 6 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngay tại thời điểm bắt quả tang, công an xác định những chân dài bán dâm hiện đang làm nghề ca sĩ, người mẫu, diễn viên tại TP.HCM, còn số ít hiện là sinh viên. Các cô gái này thừa nhận bán dâm thông qua sự môi giới của Hải Yến, Bảo Trân, Diệu Hiền với giá 1.000 USD/lượt.

Mở rộng điều tra, công an đã tiến hành bắt giữ Lê Bảo Lộc. Lộc từng tốt nghiệp đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Sau đó, đối tượng từng làm đạo diễn trong lĩnh vực thời trang, đào tạo người mẫu. Lộc cũng là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh các lĩnh vực giải trí.

Đến nay, kết luận điều tra xác định, do đặc điểm nghề nghiệp là đạo diễn sân khấu và đào tạo người mẫu nên Lộc quen biết với nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả sinh viên một số trường nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM. Lộc gạ các chân dài đi khách để kiếm thêm.

Các chân dài đối mặt với án tù về hành vi “môi giới mại dâm”. (Ảnh: VietNamNet)

Cũng chính vì nghề nghiệp mà Lộc quen với nhiều đại gia, dân chơi. Khi khách có nhu cầu liên lạc với Lộc thì Lộc cho số điện thoại của các chân dài để 2 bên trao đổi trực tiếp với nhau. Mức giá Lộc quy định là 1.000 USD/lượt, trong đó Lộc lấy tiền công môi giới là 200 USD/lượt.

Từ năm 2013 cho đến khi bị bắt giữ, Lộc đã nhiều lần môi giới cho Bảo Trân - cháu gái gọi mình bằng câu ruột - để ‘kiếm thêm’. Bảo Trân cũng như Hải Yến, Diệu Hiền ban đầu là “đào” dưới sự quản lý của Lộc nhưng chỉ một thời gian ngắn đã rành đường đi nước bước, trở thành những tú bà chuyên nghiệp.

Các tú bà này đều đi khách 1.000 USD/lượt nhưng các chân dài trực tiếpbán dâm cuối cùng được hưởng khoảng 250 – 500 USD/lượt.

Theo T. Tú (PNN)